Giải ngân vốn đầu tư công là động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, tỉnh Cao Bằng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: baocaobang.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: baocaobang.vn

Sáng ngày 30/7/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính đã làm việc tại tỉnh Cao Bằng về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn Tỉnh. 

Về phía tỉnh Cao Bằng, tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; Thường trực HĐND Tỉnh; Thường trực UBND Tỉnh; đại biểu Quốc hội; lãnh đạo một số sở, ngành trên địa bàn.

Giải ngân vốn đầu tư công bằng 33,02% kế hoạch

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tổng số vốn đầu tư công năm 2020 của Tỉnh hiện nay là 3.217,703 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã giao chi tiết cho các chủ đầu tư thực hiện 2.999,203 tỷ đồng.

Các nguồn vốn chưa giao chi tiết gồm: ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình mục tiêu; vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia.

Tính đến ngày 20/7/2020, Tỉnh đã giải ngân so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao được 1.062,429/3.217,703 tỷ đồng, bằng 33,02% kế hoạch. Kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 tính đến ngày 20/7/2020 đã giải ngân được 134 tỷ đồng, bằng 14,15% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, từ nay đến cuối năm, Tỉnh sẽ đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2020, tập trung giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; rà soát phân bổ, xem xét điều chỉnh các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo đúng quy định và kịp thời để các đơn vị triển khai...

Làm tốt hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; công tác tài chính - ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công.

Để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu đề ra, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh phân công, phân nhiệm từng ngành chuyên môn cụ thể từ cấp Tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách nhà nước; các cơ quan tài chính cần thực hiện tốt công tác tham mưu, báo cáo tình hình thu, chi ngân sách cho lãnh đạo Tỉnh.

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, Tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác này nhằm kích cầu nội địa, tạo động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài; góp phần tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý, Kho bạc Nhà nước Tỉnh cần chủ động cập nhật thường xuyên tiến độ giải ngân, báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Tỉnh để kịp thời điều hành.

Nhân chuyến công tác tại Cao Bằng, chiều ngày 29/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và dâng hương, hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TBTCVN
Đoàn công tác của Bộ Tài chính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TBTCVN
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: baocaobang.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: baocaobang.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác trồng cây tại khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: baocaobang.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác trồng cây tại khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: baocaobang.vn