Hải quan TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách chiếm gần 35% số thu toàn ngành Hải quan

PV.

Năm 2020, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là kết quả thu ngân sách nhà nước chiếm gần 35% số thu của toàn ngành Hải quan trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thừa ủy quyền trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 29/12/2020, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cùng dự hội nghị.

Theo báo cáo tại của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị, năm 2020, nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, cạnh tranh thương mại giữa một số nền kinh tế lớn ngày càng gia tăng, đặt ra những cơ hội, thách thức đối với khu vực và thế giới. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 xảy ra đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái.

Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế và giữ vững ổn định xã hội.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Nhờ đó, các lĩnh vực công tác của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực toàn diện để kết quả thu đạt cao nhất, ước thực hiện cả năm thu trên 106,2 nghìn tỷ đồng, đạt 92,4% dự toán pháp lệnh và chiếm 34,3% tổng thu ngân sách của cả nước.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thi Mai biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cho rằng, những thành tựu chung của đất nước, ngành Tài chính có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống hải quan, đặc biệt là Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh với vai trò là Cục Hải quan lớn nhất của cả nước, phụ trách các cảng biển, cảng hàng không trọng yếu với số thu ngân sách nhà nước chiếm gần 35% số thu của toàn ngành Hải quan.

Về nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu, đối với công tác thu ngân sách, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp chỉ đạo của Bộ Tài chính và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để phấn đấu thu vượt dự toán được giao tối thiểu từ 5%.

Trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban 389 quốc gia, Bộ Tài chính, UBND TP. Hồ Chí Minh và Tổng cục Hải quan, chủ động kiểm soát hải quan chặt chẽ, trao đổi thông tin, xây dựng lực lượng ngày càng thiện chiến và hiệu quả, đánh trúng, đánh vững.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hải quan, tích cực tham gia và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các đề án lớn mà ngành Hải quan đang triển khai; chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh...

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng khẳng định, Cục sẽ tiếp tục phát huy những giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cam kết sẽ phấn đấu hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, trong đó thu ngân sách nhà nước quyết tâm vượt chỉ tiêu pháp lệnh.