Tăng cường hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam - Lào

Bộ Tài chính

(Tài chính) Mối quan hệ láng giềng thân thiết, hữu nghị giữa Việt Nam và Lào được chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng từ những năm đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đến nay, các thế hệ nối tiếp vẫn giữ vững truyền thống đó và ngày càng vun đắt thêm cho mối bang giao thủy chung, son sắt giữa hai nước càng thêm gắn bó... Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, nhận lời mời của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nước CHDCND Lào, đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính dẫn đầu đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam sang thăm, giao lưu và tham dự Hội thảo khoa học giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hai nước.

Tăng cường hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam - Lào
Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam - Lào
Sáng ngày 17/10/2012, tại Thủ đô Viêng chăn, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hai nước đã tổ chức Hội thảo “Thanh niên ngành Tài chính Lào - Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước”. Nội dung Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính: Vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trong lĩnh vực an ninh quốc phòng; vai trò của Thanh niên trong sự phát triển ngành Tài chính; Thanh niên ngành Tài chính với trong quá trình xây dựng phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên.

Với vai trò là lực lượng xung kích, trong những năm qua Đoàn viên Thanh niên Bộ Tài chính hai nước luôn nỗ lực học tập, tu dưỡng rèn luyện và đã có nhiều đóng góp tích cực đối với hoạt động của ngành Tài chính hai nước. Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cán bộ trẻ ngành Tài chính còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi đạo đức lối sống, làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả vào công việc chuyên môn… xứng đáng là lực lượng tiên phong, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính hai nước… đó cũng là những nội dung được trao đổi tại Hội thảo lần này.

Tăng cường hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam - Lào - Ảnh 1
Đoàn công tác tới thăm Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đinh Đức Xương bày tỏ sự cảm ơn trước những tình cảm mà phía Bộ Tài chính CHDCND Lào đã dành cho đoàn công tác. Năm 2012 là một năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Lào, cùng với các hoạt động hợp tác đã diễn ra giữa Bộ Tài chính hai nước, Hội thảo được Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hai nước tổ chức lần này cũng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc tổ chức Hội thảo, thế hệ cán bộ trẻ ngành Tài chính hai nước có cơ hội giao lưu, chia sẻ và học tập những kinh nghiệm bổ ích từ thực tiễn để góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Hội thảo còn là dịp để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tăng cường sự hiểu biết, góp phần thúc đẩy sự hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa Bộ Tài chính hai nước Việt Nam - Lào theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính hai nước.
Trước đó, chiều ngày 16/10, đoàn công tác đã có buổi tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Phu-phet Khăm-phun-vông và báo cáo với Bộ trưởng chương trình làm việc cùng những nội dung quan trọng của Hội thảo lần này.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng nhiệt liệt chúc mừng đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam. Bộ trưởng Phu-phet Khăm-phun-vông khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành Tài chính hai nước. Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến tổ chức cũng như các nội dung được thảo luận tại Hội thảo khoa học giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hai nước. Bộ trưởng Phu-phet Khăm-phun-vông tin tưởng Hội thảo là dịp để Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hai nước tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tế, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách của Bộ Tài chính hai nước.

Bên cạnh việc tham dự Hội thảo, đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, gặp gỡ Trung ương Đoàn Thanh niên cách mạng Lào, đến thăm Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng và tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ cùng Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Lào.

Tăng cường hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam - Lào - Ảnh 2
Tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc

Chuyến công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính Việt Nam tại Lào từ ngày 16 - 18/10/2012 đã kết thúc kết đẹp trong không khí đoàn kết, thắm đượm tình cảm anh em. Bên cạnh các hoạt động trao đổi chuyên môn thường xuyên, các hoạt động giao lưu thường niên giữa Công đoàn Bộ Tài chính hai nước, hoạt động Hội thảo và giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hai nước lần đầu tiên được tổ chức đã thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống hợp tác hữu nghị gắn bó giữa Bộ Tài chính hai nước