ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam huy động vốn để thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải ròng

PV.

Sáng 9/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh
Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, nhiều năm qua, ADB đã hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam, thông qua việc cung cấp các tư vấn chính sách và nguồn lực tài chính. Bộ Tài chính cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của ADB trong việc nâng cao năng lực cán bộ.

 

Theo ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 15/3/2024, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – ADB.

Thứ trưởng gửi lời cảm ơn và chúc mừng Văn phòng ADB tại Việt Nam về những thành tựu trong mối quan hệ hợp tác giữa ADB và Việt Nam trong gần 30 năm qua. Đồng thời, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng được chào đón Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa sẽ ghé thăm Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Việt Nam và ADB vào năm 2024.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng nêu rõ, Bộ Tài chính sẽ cố gắng để hoàn thành các thủ tục ký kết, hoặc đàm phán Hiệp định vay cho Dự án CRIEM II (Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án thành phần Quảng Trị và Phú Yên), trước chuyến thăm của Chủ tịch ADB để thể hiện mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam vẫn cần huy động vốn từ ADB và từ các đối tác khác để bù đắp bội chi ngân sách và để thực hiện các cam kết chính trị về Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) hướng tới mục tiêu chuyển đổi hóa thạch sang năng lượng tái tạo, giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh
Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Võ Thành Hưng đánh giá cao đề nghị của ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc huy động vốn để bù đắp bội chi ngân sách và thực hiện các cam kết quốc tế về giảm thiểu phát thải ròng trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị ADB tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính trong việc đẩy nhanh quá trình cho ý kiến, thiết kế dự án cần phù hợp hơn với các quy định của cả hai bên; nghiên cứu để hài hòa quy định giữa hai bên về khác biệt trong các quy định của hai bên về đấu thầu, tiêu chuẩn môi trường, xã hội, tái định cư; giảm bớt các quy định, thủ tục cụ thể tại tài liệu đàm phán; thống nhất mô tả dự án giữa hai bên để thúc đẩy quá trình chuẩn bị dự án, đàm phán.

Tại buổi làm việc, với ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB chúc mừng Việt Nam đã có những thành tựu trong điều hành kinh tế vĩ mô, với tăng trưởng cao nhất trong ASEAN, kiểm soát tốt lạm phát, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nước ngoài…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

Ông Shantanu Chakraborty nhấn mạnh, ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA từ các tổ chức quốc tế; đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng với Việt Nam tìm ra các giải pháp theo hướng “hai bên cùng có lợi”, để triển khai các dự án phù hợp, ưu tiên của các bên, nhất là những dự án trọng điểm quốc gia, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.