Kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015

Theo nfsc.gov.vn

Trong khi tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển tích cực (nhất là Mỹ và Châu Âu) thì các nước BRICS lại đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn.

Trước việc NDT mất giá, NHNN đã chủ động điều chỉnh biên độ và tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Sự điều chỉnh này là kịp thời với liều lượng hợp lý, vừa duy trì lợi thế cạnh tranh của hàng Việt Nam đối với Trung Quốc cũng như các nước trong khu vực, vừa không ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Khu vực ngân hàng ổn định thanh khoản, tăng trưởng tốt, trích lập DPRR tăng. Thị trường chứng khoán suy giảm nhưng có cơ sở để phục hồi...

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Mời Quý độc giả quan tâm download nội dung báo cáo:bccp201508_ZUGQ.docx