Prudential và WWF cùng chung tay “Giải cứu đại dương”

Tùng Linh

Ngày 7/8/2019, tại TP. Đà Nẵng, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng) tổ chức sự kiện “Giải cứu đại dương” nhằm dọn sạch rác thải nhựa với độ dài 500 m tại bãi biển Kim Liên.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tại lễ ký kết.
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tại lễ ký kết.

Theo Prudential, hơn 800 tình nguyện viên bao gồm đội ngũ nhân viên, tư vấn viên của Prudential trên toàn quốc, nhóm cán bộ WWF, cộng đồng dân cư phường Hòa Hiệp Bắc và đoàn viên thanh niên của TP. Đà Nẵng đã cùng chung tay dọn sạch rác thải nhựa tại bãi biển Kim Liên.

Sự kiện này là hành động tiếp nối của Prudential sau kết quả của nghiên cứu chuyên sâu về nhận thức, thái độ và hành vi sử dụng nhựa trên phạm vi toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam do WWF-Việt Nam thực hiện.

Hoạt động dọn sạch bãi biển nằm trong khuôn khổ dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa” do WWF - Việt Nam phối hợp cùng Prudential triển khai thực hiện với 3 hợp phần hoạt động chính gồm: Truyền thông cộng động; giáo dục trẻ em và gắn kết doanh nghiệp.

Với cam kết vững chắc và lâu dài về thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, ông Clive Baker chia sẻ: “Các hoạt động của Prudential sẽ góp phần chuyển hoá ý thức thành hành động để một ngày không xa “ô nhiễm trắng” sẽ được đẩy lùi”.

Trước đó, ngày 16/11/2018, tại Hà Nội, Prudential Việt Nam và WWF đã ký kết hợp tác dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa” hướng đến mục tiêu giải quyết những vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên quy mô rộng lớn. Đây là chương trình khởi động cho chuỗi các hoạt động trách nhiệm xã hội của Prudential trong chiến dịch “Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” giai đoạn 2018-2021.