Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Hải Dương, Hải Phòng


Ngày 29/5/2020, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình một nạn nhân tại Hải Dương và một nạn nhân ở Hải Phòng tử vong do tai nạn giao thông.

Đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và đại diện UBND xã Cẩm Điền cùng trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Công Dương.
Đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và đại diện UBND xã Cẩm Điền cùng trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Công Dương.

Sáng ngày 29/5/2020, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã thực hiện chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Công Dương, có hộ khẩu thường trú tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tham gia buổi chi hỗ trợ nhân đạo có đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, đại diện UBND xã Cẩm Điền và ông Nguyễn Công Hải - cha của nạn nhân.

Được biết, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào 23h30 phút ngày 05/7/2015 tại Km36+400 quốc lộ 5A.

Đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và đại diện đại diện UBND Phường Máy Chai trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Bùi Đức Tùng.
Đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và đại diện đại diện UBND Phường Máy Chai trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Bùi Đức Tùng.

Chiều cùng ngày, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đã chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Bùi Đức Tùng, có hộ khẩu thường trú tại Phường Máy Chai, quận Ngô quyền, TP. Hải Phòng. Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào 19h phút ngày 04/3/2019.

Tham gia buổi chi hỗ trợ nhân đạo có đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, đại diện UBND Phường Máy Chai, TP. Hải phòng và bà Đào Thị Dung là vợ của nạn nhân. 

Cả hai nạn nhân trên đều thuộc trường hợp xe gây tai nạn bỏ chạy đến nay cơ quan công an điều tra vẫn không tìm được.

Hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo là hoạt động thường xuyên của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trong suốt hơn 10 năm qua. Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần chia sẻ nỗi đau, mất mát đối với gia đình có nạn nhân không may tử vong do xe cơ giới gây ra thuộc các trường hợp: không tìm được xe gây tai nạn, xe tham gia bảo hiểm nhưng không đủ điều kiện được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường và xe không tham gia bảo hiểm.