Bộ Tài chính và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác

Gia Hân

Chiều 19/01/2024, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Paolo Medas làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài chính có đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ Tài chính. Về phía Đoàn công tác của IMF có ông Jochen Schmittman - Trưởng Đại diện thường trú Văn phòng IMF Việt Nam.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn bày tỏ vui mừng chào đón ông Paolo Medas, ông Jochen Schmittman cùng Đoàn công tác IMF đã đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, nhiều năm qua, thông qua việc thực hiện chức năng giám sát, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam thường kỳ, IMF đã đưa ra những tư vấn và khuyến nghị rất hữu ích cho công tác điều hành chính sách vĩ mô cho Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng. Bộ Tài chính luôn đánh giá rất cao và nghiên cứu kỹ các ý kiến tư vấn chính sách của chuyên gia IMF để phục vụ cho công tác điều hành chính sách tài khóa và các chính sách tài chính vĩ mô khác của Việt Nam.

Thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, song kinh tế vĩ mô năm 2023 của Việt Nam được duy trì ổn định. GDP năm 2023 của Việt Nam ước tính tăng 5,05% so với năm 2022. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.700 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so dự toán. Quy mô nợ công đến cuối năm 2023 khoảng 37% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra...

Ông Paolo Medas - Trưởng đoàn công tác của IMF phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân
Ông Paolo Medas - Trưởng đoàn công tác của IMF phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân

Thứ trưởng cũng nêu rõ, trong năm qua, Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khoá chủ động, linh hoạt theo hướng tập trung nguồn lực cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế trong nước chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế thế giới, tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh. Việc tập trung vào chính sách tài khóa đã tạo dư địa cho chính sách tiền tệ để ứng phó với những rủi ro từ biến động của lãi suất và thị trường tiền tệ thế giới.

Cảm ơn Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và các cán bộ Bộ Tài chính đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với Đoàn, ông Paolo Medas cho biết, IMF chúc mừng và đánh giá cao Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2023, đồng thời tin tưởng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục được phục hồi và tăng khoảng 6%GDP trong năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Gia Hân

Tuy nhiên, ông Paolo Medas cho rằng, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiềm ẩn những rủi ro như thị trường bất động sản chưa được giải quyết triệt để, tỷ lệ nợ trong khu vực tư nhân còn cao; một số doanh nghiệp khó quản lý nợ dẫn tới ảnh hưởng tới thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chất lượng tài sản ngân hàng thấp… trong khi kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, xung đột địa chính trị gia tăng ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam.

Do đó, IMF khuyến nghị Việt Nam nên cân đối hài hòa giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ. Theo ông Paolo Medas, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa thực hiện chính sách tài khóa để phục hồi nền kinh tế. Hiện nay, nợ công của Việt Nam ở mức thấp vì vậy có thể huy động nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế, từ đó giảm áp lực cho chính sách tiền tệ. Việt Nam cũng cần cải cách thị trường trái phiếu doanh nghiệp để trở thành kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế; tăng cường đầu tư công, nhất là phát triển các dự án về hạ tầng.

Ngoài ra, ông Paolo Medas cũng khuyến nghị về thuế tối thiểu toàn cầu, củng cố số liệu thống kê ngân sách nhà nước theo chuẩn mực quốc tế, cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn ghi nhận những khuyến nghị của IMF dành cho Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong trung và dài hạn.

Liên quan đến việc hợp tác giữa Bộ Tài chính và IMF, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị phía IMF sẽ hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật đối với các nội dung như: Quản lý ngân sách nhà nước; Quản lý nợ công; Quản lý Kho bạc; Quản lý thuế; Thống kê tài chính chính phủ; Các vấn đề tài chính liên quan đến thị trường carbon và các nội dung khác có liên quan.