Bắt giữ hơn 4,3 tấn gỗ trắc vận chuyển trái phép qua biên giới

Theo baohaiquan.vn

Đến chiều ngày 25/10, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan Sở Thượng (Cục Hải quan Đồng Tháp) mới hoàn tất việc kiểm tra, xác định trọng lượng số gỗ trắc ( gỗ nhóm I) mà đơn vị phối hợp bắt giữ buổi sáng với tổng trọng lượng hơn 4,3 tấn.

Tang vật vụ bắt giữ hơn 4,3 tấn gỗ trắc do Đội Kiểm soát Hải quan Đồng Tháp bắt giữ ngày 25/10. Nguồn: PV.
Tang vật vụ bắt giữ hơn 4,3 tấn gỗ trắc do Đội Kiểm soát Hải quan Đồng Tháp bắt giữ ngày 25/10. Nguồn: PV.

Vụ việc phát hiện lúc 1h sáng khi Chi cục Hải quan Sở Thượng phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan và Công an xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự tiến hành tuần tra kiểm soát khu vực tuyến kênh Tân Thành - Lò Gạch tại ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự thì phát hiện 1 ghe máy có dấu hiệu vận chuyển hàng lậu nên tiến hành kiểm tra. Trên phương tiện lúc kiểm tra có 3 đối tượng người Campuchia, không có giấy tờ tùy thân.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có rất nhiều lóng gỗ; 1 mặt bàn bằng gỗ; các đối tượng trên ghe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số gỗ trên nên đã áp giải về trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan làm rõ.


Tại đây, các đối tượng khai nhận số gỗ trên họ vận chuyển thuê cho chủ hàng tại Campuchia (không biết họ tên cụ thể) qua Việt Nam và dự định giao số gỗ trên tại xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp theo điều khiển của chủ hàng. Tuy nhiên, khi qua sông Sở Thượng (không trình báo lực lượng chức năng) vào địa phận Việt Nam đến xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự thì bị bắt giữ.

Theo xác định ban đầu của Cục Hải quan Đồng Tháp, số gỗ trắc nói trên có trị giá khoảng 670 triệu đồng. Do trị giá hàng hóa vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới lớn, có dấu hiệu của tội vận chuyển hàng hóa qua biên giới nên Cục Hải quan Đồng Tháp đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.