Bắt vụ vận chuyển trên 100 triệu VND tiền giả

Theo Báo Hải quan

Theo tin từ Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Lạng Sơn), Tổ Công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 201 tờ tiền VND giả, có mệnh giá 500.000 đồng (tổng trị giá 100.500.000 đồng) từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Bắt vụ vận chuyển trên 100 triệu VND tiền giả
Đối tượng Dương Văn Én đang ký biên bản vi phạm

Đại diện Đội Kiểm soát Hải quan cho biết, 6 giờ ngày 16/12, tại đường mòn khu vực thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Tổ Công tác thuộc Đội đã phát hiện 2 người đàn ông nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã mời 2 người đàn ông trên về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma để làm việc.

Tại đây, 2 người đàn ông trên khai tên là: Lãnh Văn Long (sinh ngày 21/1/1981, trú tại thôn Thảo Quéo xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và Dương Văn Én (sinh ngày 25/6/1988, trú tại thôn Đồng Giáng xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Qua kiểm tra người và hành lý của Lãnh Văn Long và Dương Văn Én, Tổ Công tác phát hiện ở túi quần của Lãnh Văn Long có một bọc nylon màu đen, khi mở bọc nylon Tổ Công tác phát hiện có hai tập tiền VND, loại tiền Polyme mệnh giá 500.000 đồng, có nhiều tờ tiền có số seri trùng nhau nghi là tiền giả.

Qua khai thác, Long và Én khai nhận: Số tiền trên là tiền Việt Nam giả được Long và Én vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.

Ngay sau đó, Tổ Công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao người và tang vật cho Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.