Hải quan Bình Định kí kết phối hợp với Công an Bình Định và Phú Yên

Duy Quang (HQ Online)

Cục Hải quan Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động 2006 – 2012 và kí kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2012 – 2015 với Công an tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Hải quan Bình Định kí kết phối hợp với Công an Bình Định và Phú Yên
Lãnh đạo 2 đơn vị trao đổi biên bản hợp tác.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Bình Định, trong những năm gần đây, nhìn chung hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tuyến đường biển thuộc địa bàn quản lý của Cục đã giảm hẳn.

Tuy nhiên vẫn không loại trừ trong những thời điểm nhất định vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, như một số DN, cá nhân lợi dụng chính sách thông thoáng trong lưu thông hàng hóa để vận chuyển titan ra các tỉnh phía Bắc sau đó xuất lậu sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó vẫn còn một số đối tượng trao đổi, mua bán nhỏ lẻ, chủ yếu là các loại dầu cặn, dầu DO, FO, gạo, đường, phân bón giữa các tàu và ngư dân đánh cá trên biển, cư dân sinh sống xung quanh khu vực cảng và tàu neo đậu.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định cho biết, nhìn lại 6 năm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp Hải quan – Công an Bình Định và Công an tỉnh Phú Yên (2006 – 2012) cho thấy công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã được tiến hành một cách khá bài bản, tạo được sự thống nhất, tránh chồng chéo, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định và đáng ghi nhận.

Cụ thể như thành lập bộ phận thường xuyên giúp việc làm đầu mối trao đổi thông tin, tổng hợp, kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, thủ tục xuất nhập cảnh cho thuyền viên, trao đổi thông tin, nắm tình hình, thống kê số liệu các tàu vận chuyển khoáng sản đi các tỉnh phía Bắc, đón tiếp các tàu viện trợ Y tế của Mỹ (tàu USS Mercy và Kusany) ...

“Đánh giá một cách khách quan thì kết quả phối hợp giữa hai lực lượng mới chỉ dừng lại ở việc kí kết kế hoạch phối hợp, trao đổi thông tin giữa các phòng ban tham mưu, việc phối hợp tuần tra kiểm soát còn ít và hiệu quả vẫn chưa cao”, ông Nguyễn Hữu Minh nhận định.

Theo dự báo của Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (Cục Hải quan Bình Định), trong những năm tới, vấn đề cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, trong điều kiện nước ta hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, các chính sách mở cửa, ưu đãi đầu tư, chính sách quản lý hàng hóa theo phương thức quản lý rủi ro, cho các DN tự kê khai và chịu trách nhiệm … sẽ bị các đối tượng xấu lợi dụng để vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại. Đáng chú ý là tình hình sử dụng công nghệ cao trộm cắp lừa đảo qua mạng để lấy tài sản người nước ngoài rồi thông qua các thủy thủ vận chuyển về Việt Nam qua đường biển.

Vì vậy, Kế hoạch phối hợp giữa 2 lực lượng Hải quan – Công an Bình Định, Phú Yên giai đoạn 2012 – 2015 sẽ tuân thủ nghiêm các nguyên tắc hình thức, nội dung theo Quy chế phối hợp số 5341/TCHQ – TCCS ngày 22-7-2007 giữa Tổng Cục Hải quan và Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm.

Nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Giải pháp chính là tăng cường công tác phối hợp giữa lãnh đạo, chỉ huy, các phòng ban của 2 đơn vị, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xây dựng lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm, đầu tư phương tiện, trang bị kĩ thuật nghiệp vụ, kinh phí, huấn luyện nghiệp vụ…

Dịp này, Cục Hải quan Bình Định cũng tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc lực lượng Công an Bình Định. Công an Bình Định tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Hải quan Bình Định.