Hải quan Bình Phước: Công tác chống buôn lậu đạt kết quả tích cực

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Lực lượng kiểm soát hải quan Cục Hải quan Bình Phước đã thực hiện trên 300 đợt tuần tra kiểm soát nắm tình hình, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Hải quan Bình Phước: Công tác chống buôn lậu đạt kết quả tích cực
Kiểm tra trọng điểm, ngăn chặn hàng lậu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Hải quan Bình Phước. Nguồn: baohaiquan.vn

Theo Cục Hải quan Bình Phước, năm 2014 các mặt hàng buôn lậu trọng điểm trên địa bàn gồm: Gỗ, thuốc lá điếu, động vật hoang dã, nông lâm sản… nhập lậu từ Campuchia sang, xăng, dầu xuất lậu sang Campuchia, phế liệu là vải nhập khẩu để sản xuất, gia công, chủ yếu là vải và sợi.

Các địa bàn, tuyến buôn lậu trọng điểm gồm khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, khu vực Cửa khẩu Hoàng Diệu và khu vực Cửa khẩu Tà Vát, Tân Tiến... Các đối tượng buôn lậu chủ yếu là cư dân sống tại các xã biên giới thường xuyên qua lại làm ăn buôn bán và một số đối tượng lợi dụng qua các cửa khẩu tham gia đánh bài, đá gà tại các Casino, trường gà bên phía Campuchia.

Theo thống kê của Cục Hải quan Bình Phước, trong năm 2014, đơn vị đã bắt giữ và xử lí 24 vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ q ua biên giới với số tiền ngoại tệ quy đổi trị giá trên 2 tỉ đồng, 7.040 bao thuốc lá điếu,1,9 nghìn m3 gỗ. Ngoài ra, Cục Hải quan Bình Phước cũng đã phát hiện và bắt giữ 0,2351gr ma túy và xử lí 156 vụ vi phạm hành chính về hải quan với số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Phước có dấu hiệu gia tăng. Các đối tượng lợi dụng địa hình trên địa bàn hầu hết là đường mòn, lối tắt trong rừng, đường lô cao su hai bên cánh gà các cửa khẩu và dọc đường biên giới để vận chuyển thuốc lá trái phép qua biên giới với phương thức vận chuyển chủ yếu là mang vác và vận chuyển bằng xe gắn máy, mỗi lần vận chuyển được từ 400 bao đến 500 bao chủ yếu là các loại thuốc Jet, Hero.

Khi bị phát hiện các đối tượng thường bỏ chạy về biên kia biên giới gây khó khăn cho lực lượng tuần tra. Đặc biệt, tình hình buôn lậu thuốc lá tập trung nhiều tại khu vực Cửa khẩu Hoàng Diệu. Lợi dụng tình hình có nhiều đường đi lại trong lô cao su và lực lượng công nhân cao su đi lại thường xuyên, các đối tượng buôn lậu đã trà trộn vận chuyển thuốc lậu qua biên giới đi vào nội địa.

Từ đầu năm đến nay Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu đã bắt giữ và xử lí được 7 vụ buôn lậu thuốc lá với tổng cộng trên 4.000 bao thuốc lá hiệu Jet, Hero, tăng trên 300% về số vụ so với năm 2013.

Trước tình hình buôn lậu có dấu hiệu gia tăng đặc biệt trong các tháng cuối năm, Cục Hải quan Bình Phước cho biết, bên cạnh việc kí kết quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tuyên truyền chính sách pháp luật Hải quan, phòng chống ma túy, phòng chống buôn lậu đến các DN, cư dân biên giới, khách nước ngoài, Cục còn chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát hai bên cánh gà cửa khẩu đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng, Công an các xã biên giới... trong công tác trao đổi thông tin, diễn biến, nắm tình hình buôn lậu tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, đối tượng buôn lậu nhiều thành phần nên việc quản lý địa bàn được phân công rất khó khăn. Mặt khác, trụ sở của Đội Kiểm soát Hải quan còn là trụ sở tạm, lại nằm cách xa tuyến biên giới khoảng 70km nên việc phản ứng nhanh những vụ việc có nguồn tin báo gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến công tác chống buôn lậu hiệu quả chưa đạt được như mong muốn.

Ngoài ra, đặc thù của Đội Kiểm soát Hải quan là phải bố trí lực lượng nằm tại các địa bàn để nắm tình hình và bắt giữ, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy qua biên giới và phải bố trí CBCC, nhân viên trực tại đơn vị 24/24 thực hiện công tác công nghệ thông tin, kế toán thuế đòi hòi phải có cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực này do vậy còn gặp nhiều khó khăn trong bố trí lực lượng...