Hải quan Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tăng cường hợp tác với Hải quan Vùng III (Lào)

Theo htcustoms.gov.vn

(Tài chính) Trong ba ngày từ ngày 18 đến 20/7/2013, đoàn lãnh đạo cấp cao Hải quan vùng III (nước CHDCND Lào) do đồng chí Phongsavan Phommavông - Trưởng Hải quan Vùng III dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với Cục Hải quan 3 tỉnh Bắc Miền Trung tại Cục Hải quan Hà Tĩnh.

Hải quan Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tăng cường hợp tác với Hải quan Vùng III (Lào)
Hải quan 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ký kết Biên bản làm việc với Hải quan Vùng III (Lào). Nguồn: htcustoms.gov.vn

Chuyến sang thăm và làm việc lần này của đoàn lãnh đạo cấp cao Hải quan Vùng III (Lào) nằm trong chương trình hợp tác thường niên, luân phiên mỗi năm một lần giữa Cục Hải quan 3 tỉnh Bắc Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) với Hải quan Vùng III (Lào).

Tại Hội nghị giao ban thường niên giữa hải quan 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với Hải quan Vùng III (Lào), hai bên đã vui mừng thông báo cho nhau những tiến triển mới nhất trong hoạt động nghiệp vụ của mỗi bên, đánh giá kết quả thực hiện Biên bản làm việc (gồm 7 điểm) mà hai bên đã ký kết vào tháng 8/2012, tại Savanakhet, Lào.

Trong thời gian qua, hai bên đã thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác nghiệp vụ, đối tượng buôn lậu, các thông tin về hoạt động phòng chống buôn lậu của hai bên, kể cả dịch bệnh để mỗi bên có kế hoạch chủ động phòng chống; Thông tin cho nhau các quy định, nguyên tắc về chính sách mới của mỗi bên liên quan đến vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), phương tiện xuất nhập cảnh (XNC); Các hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hóa, thể thao nhân các dịp Lễ, Tết của Hai bên được tổ chức thường xuyên, củng cố thêm tình hữu nghị truyền thống.

Đặc biệt, năm 2012, hai bên triển khai nhiều hoạt động giao lưu thể thao - văn nghệ, thiết thực chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào; Đối với cặp cửa khẩu Đensavanh - Lao Bảo đã thực hiện thỏa thuận Việt - Lào về thời gian mở cửa từ 7 giờ sáng đến 17 giờ 30 đối với hàng hóa thương mại; đối với hàng hóa, phương tiện phi thương mại từ 7 giờ sáng đến 22 giờ 00.

Hai bên cũng thẳng thắn nhìn lại những điểm còn tồn tại trong quá trình hợp tác, như: sự thông tin về tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy chưa được tích cực, kịp thời; Tình hình cung cấp thông tin vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp và hành khách xuất nhập cảnh còn hạn chế; Chưa triển khai chương trình cử cán bộ dạy tiếng Việt Nam cho cán bộ Hải quan Lào cũng như cử cán bộ dạy tiếng Lào cho cán bộ Hải quan Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Hải quan hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản gồm 8 điểm, trong đó cụ thể hoá quan hệ hợp tác song phương giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào; giữa Hải quan hai địa phương nhằm chủ động và kịp thời hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chung: phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế…