Hải quan Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Theo baohaiquan.vn

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Cục Hải quan Hà Tĩnh, 40 năm thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 10 năm thành lập Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Cục Hải quan Hà Tĩnh. Nguồn: PV.
Thừa ủy quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Cục Hải quan Hà Tĩnh. Nguồn: PV.

Theo ông Nguyễn Hồng Linh, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, để triển khai thực hiện chiến lược cải cách phát triển hiện đại hóa ngành Hải quan và thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ và của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan nhà nước, phục vụ thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực hải quan, áp dụng thành công Hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS). Đến nay đã có hơn 400 DN tham gia, đạt 99% kim ngạch và số tờ khai XNK, giảm thời gian thông quan và chi phí cho DN. Đến nay, đơn vị cũng đã có 178 thủ tục hành chính đã thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 3. 

“Trong 25 năm, đơn vị đã làm thủ tục hải quan với tổng kim ngạch XNK đạt 18 tỷ USD, thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 19.000 tỷ đồng. Đơn vị cũng bắt giữ 680 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá hàng hóa ước tính 18 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính 2.590 vụ, tổng giá trị tiền phạt gần 12 tỷ đồng. Đặc biệt, trên mặt trận phòng, chống ma túy, các đơn vị thuộc Cục đã phối hợp với các lực lượng phá thành công 35 chuyên án, 115 vụ tàng trữ, buôn bán, vận chuyển chất ma túy, xóa bỏ 12 tụ điểm, 23 đường dây buôn bán và sử dụng, vận chuyển ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ 61 bánh và 25,999 kg heroin; 2,2042 kg ma túy tổng hợp; 15,1478 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 66 bánh và 45,8kg cần sa, 44.017.291 viên hồng phiến, 11.801 viên thuốc tân dược và 30 gói shisha…”, ông Nguyễn Hồng Linh nhấn mạnh. 

Hải quan Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 1
Hải quan Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Nguồn: PV.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hải quan Hà Tĩnh vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong 25 năm qua, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sự trưởng thành không ngừng của Hải quan Hà Tĩnh với lợi thế là người “gác cửa” cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà, trong những năm qua Hải quan Hà Tĩnh đã góp phần tích cực để tỉnh Hà Tĩnh thúc đẩy phát triển mạnh mô hình kinh tế cửa khẩu.

Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới, Hải quan Hà Tĩnh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan; chú trọng xây dựng đội ngũ CBCC có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động XNK, XNC, thu hút đầu tư qua địa bàn. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, tích cực tham gia đóng góp trong việc xây dựng cơ chế chính sách hải quan phục vụ công cuộc CNH, HĐH đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Cục Hải quan Hà Tĩnh; kỷ niệm 40 năm thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 10 năm thành lập Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy diễn ra mới đây (ngày 17/7), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Hải quan Hà Tĩnh đạt được trên tất cả các mặt công tác trong 25 năm qua. Đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước về hải quan. Có thể nói, những thành tích Hải quan Hà Tĩnh đạt được đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Hải quan.

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường yêu cầu, thời gian tới Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp thu các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ tự động hóa Hải quan; tăng cường thu hút, đối thoại DN tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Trên cương vị là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, Hải quan Hà Tĩnh cần chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh có hiệu quả với các hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là phòng, chống ma túy…

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Lương Trường Thọ thay mặt tập thể CBCC trong toàn Cục cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và xin hứa sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, hoàn thiện vào chương trình, kế hoạch trọng tâm thời gian tơí của Cục Hải quan Hà Tĩnh. Sự ủng hộ và quan tâm của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND là động lực để Cục Hải quan Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao thưởng.