Hải quan Kiên Giang: Hứa hẹn khởi sắc

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Hải quan Kiên Giang bước vào năm 2013 với một niềm tự tin, một tâm thế hứa hẹn nhiều khởi sắc. Cảng Hàng không quốc tế và cảng biển An Thới, biển đảo Phú Quốc đi vào hoạt động, hứa hẹn không khí sôi động về xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch, nét chấm phá trong hoạt động kinh tế ở Kiên Giang, tạo nguồn thu tích cực cho ngân sách nhà nước (NSNN).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lực đẩy 2013

Đề cập đến việc triển khai nhiệm vụ năm 2013, lãnh đạo Hải quan Kiên Giang phấn khởi cho biết, những điểm sáng của năm 2012 là điểm tựa, lực đẩy để đơn vị vững tin trong năm mới. Bằng thành quả nỗ lực gây dựng trong nhiều năm qua, Hải quan Kiên Giang đã thu vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012 (thu hơn 55,8 tỷ đồng) vượt kế hoạch giao gần 40%. Thành quả trên xuất phát từ việc thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK); triển khai có hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan và Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính.

Tính đến nay, đơn vị đã thu hút gần hơn 100 doanh nghiệp thường xuyên tham gia XNK, đem lại nguồn thu ngân sách tăng hàng chục %/ năm. Công tác giải quyết thủ tục hải quan, vướng mắc của DN trên địa bàn được tiến hành thuận lợi, đúng quy trình, đảm bảo thông quan hàng hoá nhanh chóng. Hoạt động XNK qua các cửa khẩu diễn ra ổn định, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với cùng kỳ.

Điểm sáng nổi bật của Hải quan Kiên Giang trong năm qua và sẽ là tâm điểm cho việc phát triển hoạt động XNK, xuất nhập cảnh trong tương lai chính là Hải quan Phú Quốc. Hải quan Phú Quốc đã có bước tiến mạnh mẽ về tổ chức, đầu tư hiện đại hóa; đặc biệt là có bước bứt phá mạnh mẽ về thu ngân sách. Năm 2010, Hải quan Phú Quốc đã thu đạt 4,3 tỷ đồng (kế hoạch (KH) là 300 triệu đồng); năm 2012 số thu tăng tốc, đạt 15 tỷ đồng (KH gần 12 tỷ đồng), vượt chỉ tiêu thu với tỷ lệ khá lớn. Năm 2012, số thu ngân sách của đơn vị này chiếm hơn 1/3 số thu ngân sách của Hải quan Kiên Giang.

Khởi sắc…

Năm 2013, chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu ngân sách đối với ngành Hải quan nói chung và Hải quan Kiên Giang nói riêng. Tuy nhiên, Hải quan Kiên Giang đã có mục tiêu để phấn đấu trong năm 2013. Năm 2013, đơn vị có cơ sở khẳng định sẽ hoàn thành việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại  100% chi cục tại các địa bàn trọng điểm: cửa khẩu Cảng Hòn Chông, Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Hải quan Phú Quốc. Đạt từ 60%  đến 70% kim ngạch XNK; 60% DN thực hiện thủ tục hải quan điện tử; tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa dưới 10% tổng số tờ khai; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa...

Đặc biệt, trong năm 2013, Hải quan Kiên Giang sẽ tiếp tục kiện toàn lực lượng, tiếp tục dồn lực đầu tư hoạt động tại Phú Quốc. Tháng 1/2013, đơn vị đang sẽ tiến hành xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan sân bay Dương Tơ và cảng biển An Thới (Phú Quốc); triển khai 4 máy soi hành lý, container tại các cửa khẩu hàng không, cảng biển Phú Quốc...; sẵn sàng nhân lực, vật lực đáp ứng yêu cầu XNK khi cảng biển An Thới, dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong quý I/2013.

Chi cục trưởng Hải quan Phú Quốc, ông Ngô Hoàng Hải chia sẻ, sau gần 2 tháng sân bay quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động, lực lượng hải quan đã đảm bảo tiếp đón và kiểm tra hành khách được an toàn thuận lợi cho gần 20 chuyến bay nội địa/ngày.

Đối với công tác thu ngân sách, ông Ngô Hoàng Hải cho hay, trong tháng 1/2013, đơn vị đã thu nộp hơn 1,6 tỷ đồng. Thực tế hoạt động XNK ở Phú Quốc hiện chưa đáng kể. Tuy nhiên, với sự đầu tư chiến lược của Nhà nước vào cơ sở hạ tầng, dịch vụ, sân bay, cảng biển… tin tưởng sẽ tạo nguồn tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế, hoạt động XNK và nguồn thu ngân sách gia tăng.

Tin vui đến với hoạt động hải quan tại Phú Quốc là, đơn vị đã làm thủ tục nhập cảnh cho một tàu gần 200 khách du lịch đến từ Úc đến thăm và lưu lại trong những ngày Tết Quý Tỵ của Việt Nam. Theo Cảng vụ hàng không Phú Quốc, trong năm 2013, khả năng Phú Quốc sẽ đón nhiều đoàn thương gia, khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và thăm quan quan. Đây sẽ là tiền đề để hoạt động kinh tế, hải quan tại Phú Quốc khởi sắc.