Hải quan Lạng Sơn bắt giữ 63 kg pháo vận chuyển trái phép

Theo baohaiquan.vn

Theo tin từ Cục Hải quan Lạng Sơn, Chi cục Hải quan Cốc Nam vừa phối hợp với Công an huyện Văn Lãng, Phòng PA61 (Công an tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 63 kg qua biên giới.

Pháo nổ bị Hải quan Lạng Sơn bắt giữ. Nguồn: PV.
Pháo nổ bị Hải quan Lạng Sơn bắt giữ. Nguồn: PV.

Theo đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 2-11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Cốc Nam, huyện Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tổ Công tác phát hiện có một đối tượng vác trên vai 1 bao tải dứa xanh đi bộ theo hướng đường mòn biên giới Trung Quốc về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, Tổ Công tác đã kiểm tra và phát hiện trong bao tải dứa mà đối tượng vác là pháo hoa phụt nổ. Đối tượng khai tên là Phạm Văn Hữu, sinh năm 1984, trú tại thôn Kép 2A, xã Hữu Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

Tổ Công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an xã Tân Mỹ để lập biên bản, cân xác định trọng lượng số tang vật là 26 kg. 

Tiến hành khai thác, đối tượng khai nhận đã sang Trung Quốc mua được 30 giàn pháo hoa phụt nổ loại 36 quả/giàn và 500 quả pháo nổ hình cầu và đóng vào các hộp carton cho vào 3 bao tải dứa. Sau khi đối tượng vác được 1 bao tải xuống đường thì bị Tổ Công tác bắt giữ, còn lại 2 bao tải cách địa điểm bị bắt khoảng 50m.

Căn cứ lời khai, Tổ Công tác đã đưa đối tượng quay lại vị trí thì phát hiện thêm 2 bao tải dứa và 1 xe máy BKS 33P6-1002. Tại đây đối tượng xác nhận số pháo đựng trong 2 bao tải có trọng lượng 37 kg. 

Hiện đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Văn Lãng xử lý theo quy định.