Hải quan Lao Bảo liên tiếp phát hiện ma túy

Theo baomoi.com

(Tài chính) Liên tiếp trong tháng 12/2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo-Cục Hải quan Quảng Trị đã phát hiện 2 vụ vận chuyển cần sa, tân dược. Đáng lưu ý, đối tượng vận chuyển trong cả 2 vụ việc trên, đều là các phụ xe khách chạy tuyến từ Việt Nam sang Lào và ngược lại.

Hải quan Lao Bảo liên tiếp phát hiện ma túy
Cần sa được ngụy trang trong các hộp bánh kẹo. Nguồn: baomoi.com

Quà tết là... cần sa

Hồi 7 giờ 20 phút ngày 22-12, Tổ Kiểm soát thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo kiểm tra bằng máy soi hành lý trên xe khách mang BKS 43H 0146 do ông Lê Văn Tình (địa chỉ 86 Núi Thành, TP. Đà Nẵng) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ nhận thấy một số thùng đựng bánh kẹo có dấu hiệu khả nghi. Kiểm tra kỹ số hàng này, lực lượng phát hiện 4,7 kg cần sa được ép thành bánh ngụy trang trong các hộp đựng bánh kẹo.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng là Phạm Phú Khoa, sinh năm 1959 (địa chỉ tại tổ 32, Điện Bàn, Điện Trung, Quảng Nam), là phụ xe ô tô trên, thừa nhận các hộp bánh kẹo là quà tết gửi về Đà Nẵng. Số hàng này là của một người đàn ông ở Savanakhet (Lào) không rõ danh tính, nhờ chuyển cho một người đàn ông tên Bảo theo số điện thoại 0905465... tại Bến xe khách Đà Nẵng để lấy tiền cước vận chuyển là 20.000 kíp Lào.

Hơn 1.000 viên tân dược giấu dưới cốp xe

Trước đó, qua sàng lọc, lập hồ sơ theo dõi đối tượng, lúc hồi 9 giờ ngày 6-12-2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã triển khai kế hoạch khám bắt xe khách biển kiểm soát Lào UN 2836 do ông Nguyễn Sỹ Thông (địa chỉ tại Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện một số lượng lớn tân dược các loại, gồm: 1.739 viên tân dược hiệu Rivotril Clonazepam 2mg; 236 viên tân dược hiệu Lexomil 6mg.

Ngay lập tức, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã cho thử nhanh bằng thuốc thử phát hiện ma túy (của Trung tâm Giám định ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an) để xác định chính xác loại tân dược trên. Kết quả cho thấy, cả hai loại tân dược trên đều ngả màu vàng, nghi là tiền chất ma túy Ephedrin.

Khai thác nhanh, đối tượng tên là Hồ Điệp, sinh năm 1984 (địa chỉ tại Thủy Hương, Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế), là phụ xe và quản lý xe khách nói trên, thừa nhận gói hàng (có chứa số tân dược) của một phụ nữ ở Viêng Chăn (Lào) khoảng 54 tuổi, không rõ danh tính, nhờ chuyển cho một người đàn ông tên Tài theo số điện thoại 097864... tại Bến xe khách phía Nam, TP. Huế. Ông Hồ Điệp đã tự tay giấu gói hàng trên trong cốp phía trên dàn lưới xe nhằm che giấu cơ quan chức năng.

Do tính chất vụ việc phức tạp ở cả hai vụ việc nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã chuyển toàn bộ tang vật, đối tượng cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để cùng phối hợp xử lý.