Hải quan nộp ngân sách hơn 126 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến cuối tháng 5/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 5.838 vụ việc vi phạm pháp luật, thu nộp ngân sách 126,6 tỷ đồng.

Tang vật một vụ buôn lậu ngà voi do lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ. Nguồn: PV.
Tang vật một vụ buôn lậu ngà voi do lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ. Nguồn: PV.

Theo cơ quan hải quan, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong những tháng qua vẫn diễn ra phức tạp trên tuyến đường bộ, đường biển và hàng không. Đáng chú ý, trên tuyến hàng không cơ quan hải quan đã phát hiện, xử lý gần 20 vụ buôn lậu hàng quốc cấm có trị giá cao như ngà voi, sừng tê giác, trị giá hàng chục tỷ đồng, được cất giấu tinh vi trong hành lý ký gửi, các hộp đồ chơi trẻ em...

Tổng trị giá vi phạm hàng hóa do cơ quan hải quan thu được từ đầu năm đến nay ước tính lên đến hơn 928 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 16 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 31 vụ.

Đạt được kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý nên trên là do Tổng cục Hải quan thường xuyên đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chỉ đạo của Bộ Tài chính liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế.

Để nâng cao hiệu quả tác nghiệp, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ký quy chế phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh; chỉ đạo các cục hải quan địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường và chính quyền địa phương nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu ngay tại khu vực biên giới, cửa khẩu./.