Hải quan Tân Sơn Nhất tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đối với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường khen thưởng cho Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nguồn: PV.
Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường khen thưởng cho Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nguồn: PV.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường cho rằng, Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất quản lý trên cửa khẩu quốc tế rất quan trọng, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Đặc biệt, tiếng kêu, than phiền của người dân, doanh nghiệp đã giảm hẳn. Tuy nhiên, với tiềm năng lãnh đạo rất lớn, vị trí rất quan trọng, Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cần cố gắng nỗ lực hơn nữa để đáp ứng với kì vọng của các cấp lãnh đạo. 

Phó Tổng cục trưởng yêu cầu, năm 2017, BCC Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị hải quan quản lý cửa khẩu sân bay quốc tế lớn nhất cả nước. Trên cơ sở đó xác định vị trí, vai trò của từng công chức, tổ đội công tác… nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho hành khách, người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cần thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách qua giá, C/O, mã số, chính sách… 

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, với đặc thù riêng, cửa khẩu hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là nơi có lưu lượng hành khách XNC, hành lý, hàng hóa xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước (bình quân 230 chuyến bay với khoảng 32.000 hành khách mỗi ngày); hàng hóa xuất nhập khẩu đa dạng, phức tạp, nhỏ gọn, có trị giá cao và số thu đạt khoảng 18 tỷ đồng/ngày. 

Năm 2016, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã thu nộp NSNN 6.868 tỷ đồng đạt 101,01% so với chỉ tiêu được giao, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015; phát hiện, xử lý 237 vụ vi phạm về hải quan với trị giá hơn 133 tỷ đồng, đã khởi tố hình sự 3 vụ. 

Trong đó, có nhiều vụ vi phạm quy mô lớn: Phát hiện 11 vụ vận chuyển ma túy,  thu giữ 1.100 kg lá “KHAT” có chứa chất ma tuý Cathinone; 3,554 kg cocain; 9,133kg kilogram heroin và 2,58 kg Methaphetamine (ma túy đá).

Về vũ khí, phát hiện 7 vụ, thu giữ 11 khẩu súng hơi, 23.7500 viên đạn, 1 thân nỏ bắn và 1 ống ngắm có tính sát thương cao, 2 bình xịt hơi cay, 24 bình nén khí, 13 bộ phận (Bơm hơi, bình nén khí, ống kim loại,lò xo, băng đạn tròn...); 

Phát hiện 3 vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã, với hơn 1,6 kg sừng tê giác, hơn 15 kg ngà voi, 1.000 tấm da trăn cùng nhiều loài động vật sống quý hiếm khác…