Hải quan Tân Thanh: Tạm giữ lô hàng nghi là sản phẩm ngà voi

Theo baohaiquan.vn

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Tân Thanh và Đồn Công an Tân Thanh tạm giữ xe khách vận chuyển lô hàng nghi là sản phẩm ngà voi.

Số tang vật nghi là sản phẩm ngà voi. Nguồn: PV.
Số tang vật nghi là sản phẩm ngà voi. Nguồn: PV.

Vào hồi 16 giờ 30 chiều ngày 30/10, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, Tổ công tác đã phát hiện xe khách 29 chỗ ngồi BKS 29B-02419 chạy theo chiều từ Hà Nội lên Tân Thanh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại đây, Tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện trên xe có vận chuyển 33 khúc gỗ có dấu hiệu bất thường.

Tại đây, Tổ công tác đã kiểm tra và đục 33 khúc gỗ, phía trong các khúc gỗ chứa rất nhiều đồ mỹ nghệ gồm: vòng tay, nhẫn, tràng hạt, tượng nhỏ, hạt hồ lô đeo tay, đũa ăn, ấm trạm rồng...  Số hàng trên được nghi chế tác từ ngà voi hoặc xương động vật có trọng lương 43kg.

Tại cơ quan điều tra, lái xe, Ngô Văn Thư, sinh năm 1988, thường trú tại Xuy Xá - Mỹ Đức, Hà Nội khai dọc đường có người gửi 2 bao hàng này  lên Tân Thanh sẽ có người đến nhận.

Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ.