Hải quan Tây Ninh: Chủ động kiểm soát, chống buôn lậu dịp cuối năm

Theo baohaiquan.vn

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tuy không còn diễn ra công khai như trước, nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, dự báo sẽ gia tăng vào dịp trước tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trước tình hình trên, Cục Hải quan Tây Ninh đã có nhiều biện pháp chủ động kiểm soát chống buôn lậu.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Hải quan Tây Ninh) kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: PV.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Hải quan Tây Ninh) kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. Nguồn: PV.

Điểm nóng vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ

Là địa phương có địa hình biên giới đường rừng, lối mở phức tạp, có cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam với các tuyến xe liên vận đông đúc, hoạt động liên tục lại giáp ranh với TP.HCM- trung tâm tiêu thụ hàng hóa lớn nhất nước, nên Tây Ninh được xem như mảnh đất “màu mỡ “ để buôn lậu “canh tác”.
Đặc biệt là việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới luôn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. So với các loại hàng hóa buôn lậu qua biên giới thì tiền tệ không cồng kềnh, lại có giá trị lớn và thù lao thuê vận chuyển rất cao nên đã thu hút khá nhiều người tham gia vào hoạt động này. Theo thống kê của Cục Hải quan Tây Ninh, trong năm 2017, đơn vị đã phát hiện bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép tiền với số lượng trên 1,1 tỷ đồng Việt Nam, trên 38.000 USD và khoảng 14 triệu Kíp (Lào)…
Đơn vị đã ra quyết định khởi tố hình sự 5 vụ liên quan đến vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ.

Trong năm 2017, Cục Hải quan Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ 239 vụ vi phạm, trị giá trên 18 tỷ đồng, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị đã ra quyết khởi tố 5 vụ với 5 đối tượng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Điển hình, liên tiếp trong tháng 11, 12/2017, tại cửa khẩu Mộc Bài, lực lượng Hải quan đã phát hiện bắt giữ  4 vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ. Ngày 5/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Thị Rân, sinh năm 1963, ngụ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vận chuyển trái phép 190 triệu đồng và 1.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 18/11/2017, qua kiểm tra xe buýt liên vận nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng hải quan phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện bắt giữ tài xế Nguyễn Tấn Thành, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM vận chuyển trái phép 505 triệu đồng. Ngày 3/12/2017 lực lượng chức năng cửa khẩu Mộc Bài cũng đã phát hiện trong hành lý của bà Sao LAYSIM, sinh năm 1983, quốc tịch Campuchia cất giấu 22.080 USD, không khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh. Ngày 7/12/2017, qua kiểm tra và phát hiện trong hộc để đồ dưới yên xe của đối tượng Võ Nguyễn Thanh Trung có chứa số tiền 252,2 triệu đồng vượt quá tiêu chuẩn quy định của khách nhập cảnh mà không khai báo hải quan.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng đã kịp thời phát hiện bắt giữ ngoài vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng hóa như: Thuốc lá điếu, rượu ngoại, đường cát, sữa ngoại, gỗ quý hiếm, ma túy... Không chỉ sử dụng các đối tượng chở thuê là cư dân biên giới thường xuyên đi lại cửa khẩu, các đầu nậu còn lợi dụng tuyến xe khách liên vận từ TP.HCM đi Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Song song với việc tạo điều kiện thuận lợi, làm thủ tục nhanh chóng, đúng quy định để các xe chạy đúng giờ, đúng lịch trình, các Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cũng đã tăng cường các biện pháp để kịp thời phát hiện, bắt giữ các vụ vi phạm.

Tuyến biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Xa Mát và cửa khẩu phụ Chàng Riệc có địa hình đường rừng phức tạp, nhiều đường mòn lối mở, công tác tuần tra kiểm soát gặp không ít khó khăn nên các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tranh thủ vận chuyển mọi lúc, mọi nơi trong điều kiện có thể.

Mới đây, ngày 16/11/2017, qua thông tin nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát đã ra quyết định khám 2 phương tiện vận tải nhập cảnh số 37B-005.32 và số 37B-006.54 do tài xế Vũ Thanh Thời và Nguyễn Đức Thuận cùng ngụ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển. Kết quả phát hiện, xe tải số 37B-006.54 cất giấu trong ngăn bí mật 284 khúc gỗ (nghi gỗ Trắc), trọng lượng 4.562,4 kg, 15.000 USD và 50 triệu đồng tiền Việt Nam; xe tải mang biển kiểm soát 37B-005.32 chứa 347 khúc gỗ (nghi gỗ trắc), tổng trọng lượng là 4.826,5kg, 13.850 USD, 14 triệu kíp (Lào) và 45,9 triệu đồng Việt Nam.

Siết chặt kiểm soát

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không còn diễn ra công khai như trước. Tuy nhiên, buôn lậu vẫn đang diễn biến phức tạp như đối tượng lợi dụng đêm tối, đường mòn, lối mở, sử dụng phương tiện có phân khối lớn và rất manh động gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, ngăn chặn…

Đặc biệt, dự báo vào dịp trước tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình mua bán, trao đổi, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới sẽ tăng do nhu cầu mua sắm tiêu dùng trong dịp lễ tết, các đối tượng buôn lậu có thể lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, ngoài việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong địa bàn hoạt động hải quan, Cục Hải quan Tây Ninh cũng đã chỉ đạo các đơn vị lưu ý công tác phối hợp với các lực lượng chức năng ngoài địa bàn để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác chống buôn lậu, góp phần kéo giảm đến mức thấp tình trạng buôn lậu trong những tháng cuối năm này.

Ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Tây Ninh sẽ tập trung triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống và xử lí nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, tuyến biên giới đường bộ, các tuyến vận tải từ biên giới vào nội địa; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lưu ý công tác rà soát đối tượng, luồng tuyến trọng điểm, phối hợp với lực lượng chức năng nhằm phát hiện kịp thời buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.