Hải quan và Cảnh sát biển phối hợp chống vi phạm trên biển

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Sáng nay 21-8, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạm ký kết Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng Hải quan và Cảnh sát biển.

Hải quan và Cảnh sát biển phối hợp chống vi phạm trên biển
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc (trái)và Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạm ký kết Quy chế phối hợp. Nguồn: Internet

Tới dự và chứng kiến lễ ký kết còn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, tập thể lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu, đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan; Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Hoàng Văn Đồng, đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Quy chế phối hợp gồm: 3 Chương và 15 Điều. Trong đó, nguyên tắc phối hợp giữa hai lực lượng: Hải quan và Cảnh sát biển phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; tôn trọng tuân thủ các hiệp ước song phương giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới trên biển; tuân thủ các điều ước quốc tế có liên quan. Việc phối hợp giữa hai lực lượng phải tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý chuyên ngành mỗi bên, quá trình phối hợp không gây cản trở đến các hoạt động hợp pháp trên biển.

Hai bên sẽ phối hợp trao đổi các thông tin định kỳ và các thông tin đột xuất, đảm bảo có đủ thông tin đầu vào để chủ động phối hợp xử lý. Cả hai lực lượng sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, thềm lục địa theo chức năng nhiệm vụ được giao, từ đó kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để đấu tranh, xử lý nhằm chủ động phòng ngừa và răn đe, cảnh báo các hành vi vi phạm xảy ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Quang Đạm nhấn mạnh, để Quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác định rõ trách nhiệm của người chỉ huy, người đứng đầu đơn vị, coi công tác phối hợp là nhiệm vụ chính trị. Từ đó, hai lực lượng sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, phát huy tối đa những ưu thế về trang thiết bị hỗ trợ (kỹ thuật, tuần tra), địa bàn… Mọi thông tin hoạt động trên biển được truyền trực tiếp về Trung tâm điều hành trong đất liền, các lực lượng sẽ trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau trong việc theo dõi, kiểm tra, thẩm định… nắm bắt các thông tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ.

Tổng cục Hải quan với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, là điều kiện thuận lợi để hai lực lượng: Hải quan và Cảnh sát biển ký kết và triển khai các nội dung của Quy chế phối hợp. Tổng cục Hải quan sẽ hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát biển về thẩm quyền, xác minh thông tin, kinh nghiệm đưa công tác đấu tranh, xử lý đạt hiệu quả.


Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc nhấn mạnh, trong thời gian qua, dưới sự quan tâm điều hành đúng đắn của lãnh đạo hai Bộ: Tài chính và Quốc phòng; cùng với sự đoàn kết tin tưởng lẫn nhau của tập thể lãnh đạo, CBCC, chiến sỹ, hai lực lượng Hải quan và Cảnh sát biển hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phát triển kinh tế đất nước.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của hai lực lượng luôn đồng lòng, nhất trí, sát cánh, đập tan mọi âm mưu, hoạt động vi phạm chủ quyền quốc gia, hiệp động tác chiến, xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm trên biển. Cả hai lực lượng đã thường xuyên phối hợp giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ mỗi bên về truyền thống tốt đẹp, niềm tự hào, tài sản vô giá chung của hai lực lượng.

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc tin tưởng rằng, Quy chế phối hợp của hai lực lượng sẽ đặt dấu mốc quan trọng làm chuyển biến tích cực chất lượng trong hoạt động phối hợp, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.