"Hải quan Việt Nam cần tiếp tục Hoàn thiện- Hiện đại- Vững mạnh"

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Đó là chỉ đạo và cũng là mong muốn của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đối với Tổng cục Hải quan trong buổi đến thăm và chúc Tết vào chiều 24/02 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi).

"Hải quan Việt Nam cần tiếp tục Hoàn thiện- Hiện đại- Vững mạnh"
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng hoa tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Nguồn: customs.gov.vn

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, tập thể lãnh đạo Tổng cục cùng toàn thể đội ngũ CBCC khối cơ quan Tổng cục Hải quan.

Phát biểu với tập thể lãnh đạo và đội ngũ CBCC Hải quan nhân dịp đầu Xuân mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá: Năm 2014, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; thực hiện kết nối bước đầu Cơ chế một cửa quốc gia và tiến tới kết nối Cơ chế một cửa ASEAN; hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo nền tảng vững chắc xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu NSNN; xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh; công tác chống buôn lậu đạt kết quả tích cực…

 Về thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn năm 2015, Hải quan Việt Nam cần tiếp tục Hoàn thiện - Hiện đại - Vững mạnh để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự yêu quý của bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành tích năm 2014 của Tổng cục Hải quan là hết sức đáng ghi nhận, nhưng toàn ngành phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để đưa Hải quan Việt Nam sánh vai với Hải quan các nước tiên tiến trên thế giới, là tấm gương trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước…

Bên cạnh đó, năm 2015, Tổng cục Hải quan cần phải tạo được sự bứt phá mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khác, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tới. Ngoài công tác cải cách, hiện đại hóa, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN; công tác xây dựng lực lượng; hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống buôn lậu…

Trước đó, thay mặt Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn về tình hình tổ chức vui xuân, đón tết Ất Mùi 2014 và một số kết quả công tác nổi bật của Ngành trong năm 2014.

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc vui mừng báo cáo, dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, toàn Ngành đã đón Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối.

Về kết quả công tác năm 2014, ngành Hải quan gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác. Điển hình là công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, nổi bật là tiếp nhận, vận hành thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Nhật Bản viên trợ; hoàn thành xây dựng Luật Hải quan 2014; tổ chức bộ máy được đổi mới theo hướng quản lý tập trung, hiện đại; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ…

Về thực hiện công tác năm 2015, Tổng cục Hải quan đã và đang tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, với mục tiêu nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát hải quan; giảm thời gian thông quan hàng hóa ngang bằng các nước ASEAN-6; mở rộng và hoàn thiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Thứ hai, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2015 (chỉ tiêu 260.000 tỷ đồng).

Thứ ba, tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh.

Để Tổng cục Hải quan hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy ban của Quốc hội.