Khởi tố vụ buôn lậu 36 tấn lá thuốc lá

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, tịch thu 36 tấn lá thuốc lá lậu. Số hàng này do Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) - Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với C46 bắt giữ tại Quốc lộ 3 (khu vực Đèo Gió), huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, vào ngày 09/10/2013.

Khởi tố vụ buôn lậu 36 tấn lá thuốc lá
2 chiếc xe ô tô là phương tiện chở hàng lậu. Nguồn: baohaiquan.vn

Trung tuần tháng 8/2013, qua công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, Đội 1 nhận thấy có một số đối tượng thu gom lá thuốc lá từ biên giới Trung Quốc, thuê cửu vạn là cư dân bản địa thông thạo địa bàn mang vác hàng qua các khu vực đường mòn, lối mở biên giới về Việt Nam.

Sau khi vận chuyển hàng qua biên giới, các đối tượng sử dụng phương tiện là xe ôm, xe công nông, xe ngựa... để vận chuyển về các kho tập kết hàng tại địa bàn Cao Bằng, hợp thức bằng các hóa đơn chứng từ tiêu thụ nội địa rồi vận chuyển về các địa bàn Phủ Lỗ, Sóc Sơn (Hà Nội). Từ Hà Nội, lá thuốc lá lậu tiếp tục được vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Từ nguồn thông tin trên, Đội 1 đã phối hợp với C46 lập kế hoạch đấu tranh. Qua thông tin điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định, đêm ngày 8 và rạng sáng 09/10/2013, các đối tượng sẽ bốc hàng từ kho tập kết tại địa bàn thị trấn Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng) và vận chuyển về xuôi ngay trong đêm.

lá thuốc lá
Tang vật 36 tấn lá thuốc lá. Nguồn: baohaiquan.vn

Tổ công tác gồm Đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu và C46 đã báo cáo lãnh đạo hai bên, lập kế hoạch đấu tranh, bắt giữ khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển hàng về xuôi. Ngay trong đêm mùng 8-10, tổ công tác gồm 6 cán bộ, trinh sát thuộc Đội 1 và C46 được chia làm 2 tổ, một tổ phục kích, theo dõi các đối tượng từ kho bốc dỡ hàng và một tổ phục kích, đón lõng các đối tượng tại chân Đèo Gió thuộc huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn).

4 giờ sáng, hàng được các đối tượng chất đầy 2 xe ô tô tải mang biển kiểm soát 11K-1711 và 20C-038.54. Ngay sau khi bốc hàng xong, 2 chiếc xe trên gấp rút chạy về Hà Nội.

6 giờ sáng, 2 chiếc xe ô tô chở hàng lậu lọt vào địa vị trí phục kích tại Đèo Gió. Lực lượng chức năng đã phát tín hiệu, yêu cầu 2 chiếc xe trên dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên 2 xe ô tô do Lương Văn Hùng (sinh năm 1987), thường trú tại Tuyên Quang và Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 1974), thường trú tại Thái Nguyên) điều khiển, vận chuyển 737 kiện lá thuốc lá, có trọng lượng 36 tấn, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng. Trên xe ô tô thứ nhất chở 17 tấn lá thuốc lá được đóng thành hơn 300 kiện, trên xe ô tô thứ hai chở 19 tấn lá thuốc lá, cũng được đóng gói thành gần 400 kiện hàng.

Tại cơ quan chức năng, hai lái xe đều khai nhận được thuê chở số hàng trên từ Trà Lĩnh về Hà Nội và không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số hàng hóa này. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật phương tiện vi phạm và tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho C46 tiếp tục điều tra, xác minh, xử lí theo thẩm quyền. Đồng thời gửi mẫu lá thuốc lá đi giám định.

Kết quả giám định cho biết, lô hàng nguyên liệu thuốc lá trên là nguyên liệu lá thuốc lá được chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam không phải là thuốc lá được trồng tại Cao Bằng.

Đây là vụ việc điển hình của tình hình thu gom, tập kết và vận chuyển hàng lậu qua các đường mòn, lối mở biên giới với số lượng lớn mà cơ quan Hải quan đã kịp thời phối hợp phát hiện, bắt giữ.

Từ nay đến tết Nguyên đán, nhu cầu dữ trữ, “găm” hàng phục vụ Tết ngày càng nhiều, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng tại biên giới sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.