Lợi dụng thủ tục điện tử để buôn lậu

Theo baohaiquan.vn

Qua hàng loạt vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Cục Hải quan Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ thời gian qua cho thấy, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới chủ yếu qua đường mòn, lối mở và cất giấu hàng lậu dưới nhiều hình thức, nhằm qua mặt các lực lượng chức năng, đặc biệt lợi dụng sơ hở qua thủ tục hải quan điện tử để thực hiện hành vi phạm pháp.

Lực lượng kiểm soát Hải quan Hữu Nghị phối hợp với lực lượng Biên phòng Hữu Nghị chốt chặn 24/7 tại khu vực Thác Nước. Nguồn: PV.
Lực lượng kiểm soát Hải quan Hữu Nghị phối hợp với lực lượng Biên phòng Hữu Nghị chốt chặn 24/7 tại khu vực Thác Nước. Nguồn: PV.
Đáng chú ý, thời gian gần đây do UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định di chuyển chợ Đồng Đăng sang địa điểm mới, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn có chiều hướng diễn biến phức tạp, mặc dù các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát đường biên chặt chẽ.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường phối hợp, quản lý địa bàn. Đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng Hải quan, Công an và Biên phòng tăng cường kiểm soát tại các khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thông qua hoạt động XNK.

Trước yêu cầu trên, lực lượng Hải quan Lạng Sơn đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tập kích, lập chốt chặn tại các đường mòn để ngăn chặn. 

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày cuối tháng 9 tại một số điểm nóng cho thấy, các chi cục hải quan đã thành lập tổ kiểm soát chống buôn lậu chuyên trách, trực tiếp tổ chức triển khai công tác chống buôn lậu, kiểm soát hàng hóa. Các tổ kiểm soát đã phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức chia ca trực 24/24 giờ/7 ngày tại các điểm nóng và luân phiên tổ chức tuần tra cơ động trong địa bàn hoạt động. Thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức phối hợp bắt giữ hàng hóa thẩm lậu qua địa bàn, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện chở hàng hóa ra vào khu vực biên giới.

Với những giải pháp như vậy, các đơn vị trong toàn Cục đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 455 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm thủ tục hải quan; trị giá tang vật ước tính trên 9,1 tỷ đồng. Trong đó, 350 vụ vi phạm hành chính về hải quan, trị giá ước tính 7,9 tỷ đồng; 93 vụ buôn lậu vận chuyển trái phép qua biên giới, trị giá trên 1,1 tỷ đồng; 7 vụ vi phạm SHTT, tiền giả; 5 vụ vi phạm khác, tang vật 61,5 kg pháo nổ.

Chỉ tính riêng tại địa bàn của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tính đến hết 30/9, đơn vị đã chủ trì bắt giữ, xử lý 76 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, vi phạm về thủ tục hải quan, trị giá tang vật trên 285 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 171 triệu đồng; trong đó, có 5 vụ pháo thu giữ 35,5 kg. Tham gia phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng bắt giữ 7 vụ, trong đó: ma tuý 3 vụ/11.926,279 gram; pháo 3 vụ/847,2 kg; công cụ hỗ trợ 1 vụ/200 cái dùi cui điện. Trong đó, có nhiều vụ việc Hải quan Lạng Sơn xử lý kiên quyết như lợi dụng hàng chuyển khẩu vào phía trong để vận chuyển hàng lậu.

Theo nhận định của đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn, trong những tháng tới vào dịp mùa Thu - Đông, khả năng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng tăng cao nhất là trang phục, quần áo may sẵn, giầy dép, hàng tạp hóa gia dụng dẫn đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có khả năng gia tăng, phức tạp. Nhu cầu sử dụng gia cầm thịt dịp cuối năm tăng lên, do đó hoạt động buôn lậu gia cầm sống qua biên giới gia tăng, nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng sẽ bùng phát.

Các hoạt động kinh doanh thương mại XNK hàng hóa dịp cuối năm sẽ tăng mạnh, nguy cơ các hành vi gian lận thương mại trong XNK hàng hóa như: Khai sai tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, trọng lượng, chủng loại hàng hóa… nhằm buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa cho biết, trong những tháng cuối năm 2017, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn ra còn phức tạp hơn. Do đó, đơn vị đã bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, triển khai đồng bộ các biện pháp, kiên quyết ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tập trung đánh trúng các đầu nậu, triệt phá các tụ điểm buôn lậu trên biên giới, kiên quyết ngăn chặn, không để hình thành các tụ điểm buôn bán, vận chuyển hàng lậu. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm khắc các trường hợp buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng vi phạm SHTT kể cả xử lý hình sự để răn đe hành động buôn lậu, gian lận thương mại.

Cũng theo ông Hoàng Khánh Hòa, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị cửa khẩu tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa XNK. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi gian lận về giá, vi phạm liên quan đến giấy phép, chất lượng, hợp quy, hợp chuẩn. Trọng điểm là các mặt hàng tiêu dùng, vải, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, thiết bị, phụ tùng đã qua sử dụng. Tổ chức dựng lán chốt chặn các lối mòn điểm xung yếu, để ngăn chặn buôn lậu vận chuyển hàng lậu đi qua.

Hải quan Lạng Sơn cũng đẩy mạnh đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua thủ tục hải quan điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện việc kiểm soát thực hiện Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS nhằm phát hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất. Phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại; tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi thông tin với Hải quan Nam Ninh- Trung Quốc trong công tác phòng, chống tội phạm; qua đó thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC qua cửa khẩu được nhanh chóng, hiệu quả, ông Hoàng Khánh Hòa nhấn mạnh.