Ngành Hải quan phát động thi đua năm 2014

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Để phát huy những kết quả đạt được và hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014, ngay từ những ngày đầu của năm mới, Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành.

Ngành Hải quan phát động thi đua năm 2014
Tổng cục Hải quan phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành. Nguồn: customs.gov.vn

Năm 2013, Ngành Hải quan đã nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, phải kể đến một số nhiệm vụ điển hình như: hoàn thiện Dự án Luật Hải quan sửa đổi; hoàn thiện thiết kế chi tiết và tổ chức chạy thử nghiệm Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện vô cùng khó khăn…Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2013, tiến tới thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Tài chính và ngành Hải quan trong năm 2014, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành năm 2014.

Với khẩu hiệu thi đua năm 2014 “Đoàn kết – Kỷ cương - Phát triển”, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành trong năm 2014.

Cụ thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; tổ chức triển khai các nội dung của Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2011 – 2015; tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan điện tử và chuẩn bị vận hành hệ thống VNACCS/VCIS.

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2014, thu hồi các khoản nợ thuế có khả năng thu, hạn chế phát sinh nợ mới; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; nâng cao nâng lực công tác quản lý rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan nhằm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, chống thất thu; nâng cao năng lực phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tiếp tục thực hiện nghiêm “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng hình ảnh mới của Hải quan Việt Nam.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với việc triển khai, thực hiện dự án VNACCS/VCIS; phát triển nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại.

Tăng cường kỷ luật, kỳ cương trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức Hải quan; chú trọng công tác xây dựng, tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam. Kịp thời khen thưởng các thành tích xuất sắc, đột xuất, những tấm gương sáng có ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Ngành.

Tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng thành tích và đúng quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục quán triệt nội dung thi đua của Ngành tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Trên cơ sở nội dung thi đua của Tổng cục, căn cứ vào tình hình thực tiễn các đơn vị phát động phong trào thi đua của đơn vị mình, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong đơn vị.