Phối hợp chặt chẽ giữa Hải quan- Biên phòng hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Ngày 22-5, tại Đồng Nai đã diễn ra hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp giữa Cục Hải quan Đồng Nai, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Phối hợp chặt chẽ giữa Hải quan- Biên phòng hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu
Tàu thuyền cập cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu. Nguồn: baohaiquan.vn

Theo báo cáo của các đơn vị, trong năm 2013, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn khu vực cửa khẩu cảng do hai lực lượng quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội lại có nhiều diễn biến phức tạp, với những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt. Trong đó, nổi lên một số tình trạng trộm cắp, cướp tài sản trên tàu nước ngoài neo đậu tại khu vực đón trả Hoa tiêu (Phao  số “0” Vũng Tàu) và trộm cắp vật tư, hàng hoá tại các cảng. Nhiều đối tượng vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới và kinh doanh hàng hoá nhập lậu, buôn lậu, gian lận thương mại, dùng phương tiện cập mạn trái phép tàu nước ngoài để mua bán, trao đổi hàng hoá trái phép, hành nghề trái phép trong khu vực cửa khẩu.

Cùng với đó, một số người nước ngoài ra vào khu vực cửa khẩu không có giấy tờ theo quy định, hoạt động sai mục đích nhập cảnh, lao động trái phép tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tình trạng tàu nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nội thuỷ Việt Nam, người, phương tiện ra vào hoạt động trong khu vực cửa khẩu không có giấy tờ theo quy định, nạo vét luồng cảng biển đổ bùn thải không đúng quy định, đánh nhau gây mất trật tự trong khu vực cửa khẩu cảng, tai nạn lao động, tai nạn trên biển giữa tàu cá Việt Nam và tàu nước ngoài, ngư dân xâm phạm chủ quyền nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép ….

Đặc biệt, trong năm 2013, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp thuyền viên quốc tịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu phổ thông điện tử có in hình “đường lưỡi bò”.

Về công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục nhập, xuất, quá cảnh cho khoảng 4.400 lượt chuyến tàu, với gần 89.000 lượt thuyền viên, gần 2.500 lượt hành khách và 30 triệu tấn hàng hóa.

Lực lượng hai bên cũng làm thủ tục cho 1.200 lượt chuyến tàu chuyển cảng gồm 20.000 lượt thuyền viên, 164 hành khách và 9,6 triệu tấn hàng hoá; 74 lượt chuyến tàu khách du lịch xuất nhập cảnh và chuyển cảng gồm gần 62.000 lượt thuyền viên, 147.257 lượt hành khách. So với cùng kỳ năm trước tăng 8 lượt chuyến, trên 7.000 lượt thuyền viên, 13.000 lượt hành khách.

Đồng thời hai lực lượng còn phối hợp với các cơ quan chức năng  kiểm tra, kiểm soát 2.210 lượt chuyến bay nội địa với 56.460 lượt người đi và về. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 333 lượt chuyến và 10.362 lượt người đi và về. Làm thủ tục nhập xuất cảnh cho 2 chuyến máy bay trực thăng tại sân bay Vũng Tàu.

Tại hội nghị, hai lực lượng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh kinh tế, an ninh chính trị trên địa bàn./.