Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam- Cuba

baohaiquan.vn

(Tài chính) Sáng 4-7, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Hải quan Việt Nam có buổi hội đàm với Hải quan Cuba. Đoàn Hải quan Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh làm trưởng đoàn; Đoàn Hải quan Cuba do ông Nelson Cordoves Reyes – Phó Tổng cục trưởng thứ nhất làm trưởng đoàn.

Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam- Cuba
Quang cảnh Hội đàm giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Cuba. Theo baohaiquan.vn

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh bày tỏ sự vui mừng vì mối quan hệ đặc biệt giữa Hải quan Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển; Đồng thời nhấn mạnh tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh đã giới thiệu một số nét cơ bản về cơ cấu tổ chức, chức năng của từng đơn vị trực thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan. Thông tin một số nét đổi mới và công việc trọng tâm Hải quan Việt Nam đã và đang triển khai như: Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS; Áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại 34/34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Triển khai Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia và Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Tại Hội đàm, Hải quan Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến công tác thu thập xử lý thông tin của Hải quan Cuba trong việc kiểm soát người và hàng hóa qua biên giới đường hàng không và đường biển.

Chia sẻ tại buổi Hội đàm, ông Nelson Cordoves Reyes – Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Hải quan Cuba cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Hải quan Việt Nam đối với Hải quan Cuba. Ông Nelson Cordoves Reyes cho biết: “Hải quan Cuba có đặc thù riêng, do Cuba là một đảo quốc nên chỉ có biên giới đường biển và biên giới đường hàng không. Hải quan Cuba không trực thuộc cấp Bộ mà là cơ quan thuộc Chính phủ. Bên cạnh đó hiện nay Cuba còn chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của Mỹ”.

Nhiệm vụ chính của Hải quan Cuba là bảo vệ xã hội, quản lý phương tiện vận tải, xử lý thống kê thương mại. Chức năng chính là đảm bảo an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của xã hội. Trong đó chú trọng công tác ngăn chặn vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy, chất nổ và vận chuyển trái phép tiền.

Trả lời thắc mắc của Hải quan Việt Nam về việc thu thập thông tin, Hải quan Cuba nêu rõ: “Đối với biên giới đường hàng không, mỗi hãng hàng không đến Cuba đều phải gửi thông tin của hành khách trước 15 phút sau khi máy bay cất cánh. Còn đối với hàng hóa trên đường biển hay đường hàng không, Hải quan Cuba đều nắm rõ thông tin về chủ tàu, hãng tàu, hãng vận chuyển hay mặt hàng vận chuyển. Tất cả thông tin đều phải được gửi về cơ quan Hải quan.

Kết thúc Hội đàm, Hải quan Việt Nam và Hải quan Cuba đã kí kết Thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Cuba. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Thủ tục hải quan, nghiệp vụ điều tra, công nghệ thông tin, kinh nghiệm huấn luyện chó nghiệp vụ và các lĩnh vực hợp tác khác mà hai bên cùng quan tâm theo thỏa thuận.

Bên cạnh đó, hai bên cũng quan tâm đến việc trao đổi thông tin nhằm mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, trấn áp và điều tra các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, chống buôn bán ma tuý và khủng bố, và các vi phạm hải quan khác để đảm bảo thực hiện đúng Luật Hải quan của mỗi bên. Trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật hải quan của mỗi bên khi được yêu cầu, thông tin khoa học và kỹ thuật liên quan được áp dụng vào hoạt động Hải quan.

Trước buổi Hội đàm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cũng đã tiếp xã giao đoàn Hải quan Cuba.