Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam-Hàn Quốc

Theo baohaiquan.vn

Sáng ngày 14/6, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn có buổi tiếp xã giao Tham tán Hải quan của Tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, ông Yang Seuy Hyuk.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Nguồn: PV.
Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Nguồn: PV.
Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Tham tán Hải quan Hàn Quốc tại Hải quan Việt Nam.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn, trên cơ sở hợp tác hải quan 2 nước Việt Nam- Hàn Quốc và sự phối hợp giữa Tham tán Hải quan Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh với các đơn vị Hải quan Việt Nam đã làm sâu sắc thêm quan hệ giữa 2 nước. Quan hệ hợp tác hải quan nhằm thúc đẩy giao lưu thương mại, bảo vệ kinh doanh đúng pháp luật của DN Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như tạo thuận lợi thương mại. 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn mong muốn trong thời gian tới, hải quan hai nước sẽ hợp tác sâu, cụ thể hơn nữa trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt là đấu tranh với các hành vi buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả trong thông thương giữa hai nước. 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết thêm, cuối tháng 6 này, Hải quan Việt Nam có chuyến thăm, trao đổi song phương giữa hải quan hai nước Việt Nam- Hàn Quốc. 

Tham tán Hải quan Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Yang Seuy Hyuk nhấn mạnh, ngày 13/6, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị “Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển”. Hội nghị là cơ hội qúy báu cho các DN Hàn Quốc có thể khuyến nghị và tìm hướng giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thông quan hàng hóa. Cộng động DN Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao môi trường đầu tư cũng như sự hỗ trợ của cơ quan Hải quan trong thời gian qua. 

DN Hàn Quốc tại Việt Nam mong muốn góp phần nhỏ bé vào sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Việt Nam cũng như hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và quan hệ hải quan Việt Nam- Hàn Quốc nói riêng, ông Yang Seuy Hyuk cho biết thêm.