Tây Ninh: “Nóng” buôn lậu thuốc lá

Theo baohaiquan.vn

Trước sự ra quân đồng loạt ngăn chặn sự thẩm lậu thuốc lá từ Campuchia vào Việt Nam của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tình hình buôn lậu thuốc lá đã được kiểm soát. Tuy nhiên, do việc vận chuyển lậu thuốc lá khó khăn khiến tiền lãi chênh lệch tăng cao nên các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Tây Ninh ngăn chặn hiệu quả nhiều vụ buôn lậu thuốc lá. Nguồn: Internet
Tây Ninh ngăn chặn hiệu quả nhiều vụ buôn lậu thuốc lá. Nguồn: Internet

Thủ đoạn tinh vi

Theo nhận định của lực lượng chức năng, hiện tình hình buôn lậu tại một số địa bàn trọng điểm, tuyến giáp ranh biên giới Tây Ninh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tình hình buôn lậu thuốc lá trên các tuyến, địa bàn biên giới trọng điểm huyện Trảng Bàng, ranh giới đường sông giữa Tây Ninh và Long An và 2 bên cánh gà cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát.

Để tránh truy cứu trách nhiệm hình sự, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, cất giấu hàng hóa nhiều nơi. Sau đó tập kết lại và lén lút vận chuyển nhỏ lẻ nhiều lần vào ban đêm; sử dụng xuồng máy cao tốc, xe gắn máy 2 bánh chạy tốc độ cao gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn. Đồng thời, cho người theo sát lực lượng chống buôn lậu để đối phó và gây cản trở.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Nam Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm- Cục Hải quan Tây Ninh, kiêm Phó Chánh văn phòng thường trực Ban 389 tỉnh Tây Ninh, trước sự ra quân đồng loạt ngăn chặn sự thẩm lậu thuốc lá từ Campuchia vào Việt Nam của các lực lượng chức năng trên địa bàn, khiến việc đưa thuốc lá lậu vào Việt Nam tiêu thụ của các đầu nậu khó khăn, nên tiền lời chênh lệch tăng cao so với trước đây. Các đối tượng đã sử dụng các chiêu thức tinh vi để vận chuyển thuốc lá lậu kiếm lời như: Chẻ nhỏ hàng hóa, cất giấu trong cabin, trong thùng dầu xe tải, xe đầu kéo (chở hàng qua Campuchia sau đó đánh xe không trở về)… Hoặc thuê người là cư dân biên giới mang vác hàng lậu theo đường mòn, bờ ruộng từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, ngày 30-7, qua kiểm tra phương tiện là xe tải đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1968, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) điều khiển và phụ xe Nguyễn Hùng Chiêu Anh (sinh năm 1989, ngụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) đã phát hiện 890 bao thuốc lá điếu hiệu Hero và Jet không rõ nguồn gốc xuất xứ được cất giấu trong xe. Trước đó, ngày 17-6, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã phát hiện bắt giữ một đối tượng điều khiển xe máy vượt qua biên giới Campuchia vào Việt Nam, chở theo 1.200 bao thuốc lá lậu. Đối tượng khai nhận đang là học sinh của một trường cấp 3 tại huyện Trảng Bàng, vì muốn có tiền giúp gia đình nên đã nhận lời vận chuyển cho một người gần nhà, với số tiền công 120.000 đồng.

Mạnh tay với buôn lậu

Trước tình hình trên, để ngăn chặn thuốc lá thẩm lậu vào Việt Nam, gây nguy hại đến thị trường, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng chống và triệt phá được nhiều vụ án có số lượng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu lớn góp phần ổn định tình hình kinh tế- xã hội tại địa phương.

Theo báo cáo của Ban 389 tỉnh Tây Ninh, trong 8 tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 693.800 gói thuốc lá điếu. Trong đó, điển hình như ngày 5-8-2016 tại khu vực ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Thị Thơm (sinh năm 1978, ngụ tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Văn Mích (sinh năm 1974, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) vận chuyển trái phép thuốc lá điếu từ Campuchia về Việt Nam. Tang vật gồm 21.720 gói thuốc lá điếu ngoại và 8 chiếc xe mô tô là phương tiện vận chuyển. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ người cùng tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan Tây Ninh cũng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ buôn lậu thuốc lá. Trong đó, đơn vị đã khởi tố hình sự 2 vụ với số lượng 4.000 gói thuốc lá điếu. Các đối tượng bị khởi tố hình sự gồm tài xế Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1979), ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh điều khiển ô tô đầu kéo cất giấu phía dưới gầm rơ móc sau đuôi xe 2.000 gói thuốc lá điếu. Đối tượng Trần Vũ Toàn (sinh năm 1974, ngụ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cất giấu 4 thùng giấy bên trong chứa tổng cộng 2.000 gói thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, màu trắng…

Mặc dù các lực lượng chức năng đã mạnh tay xử lý các đối tượng buôn lậu thuốc lá, nhưng vì tiền lời cao, sức hút mạnh từ thị trường, theo dự báo tình hình buôn lậu gian lận thương mại nói chung và buôn lậu thuốc lá nói riêng trong những tháng cuối năm trên địa bàn Tây Ninh sẽ còn diễn biến phức tạp với tính chất, quy mô ngày càng nghiêm trọng.

Theo đó, ngoài việc hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; không tiếp tay hoặc bao che cho các đối tượng, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu.

Đặc biệt, tăng cường thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động XNK hàng hóa, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh trong địa bàn hoạt động hải quan nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ vận chuyển thuốc lá, đường cát, gỗ lậu… qua biên giới.