Tổng cục Hải quan họp báo chuyên đề về kết quả đấu tranh chống buôn lậu

Theo baohaiquan.vn

Chiều 28-12, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Họp báo chuyên đề tháng 12 về một số kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới năm 2016.

Quang cảnh buổi họp báo. Nguồn: PV.
Quang cảnh buổi họp báo. Nguồn: PV.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và hơn 30 cơ quan báo, đài đống trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thông tin với các cơ quan báo chí về tình hình, cũng như kết quả công tác chống buôn lậu của lực lượng Hải quan trong năm 2016, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến và địa bàn cả nước tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vào Việt Nam thường là các loại hàng cấm, hàng có thuế suất cao, hàng hóa yêu cầu phải có giấy phép quản lý chuyên ngành, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng... 

Nổi lên trên tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng tạm nhập tái xuất, hàng bách hóa tiêu dùng... như: Ma túy, ngoại tệ, tiền giả, pháo, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, đường, gia cầm, thực phẩm, quần áo, giày dép, điện thoại di động, đồ chơi trẻ em. Trên tuyến đường biển, hoạt động này tập trung vào các mặt hàng: Xăng, dầu, gỗ, khoáng sản, động thực vật hoang dã, đồ điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng... 

Đáng chú ý, tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, hoạt động vận chuyển trái phép các loại hàng cấm, hàng nhỏ gọn, có giá trị cao, dễ cất giấu như: ma túy, vũ khí, vàng, sản phẩm của động vật hoang dã, điện thoại, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát Hải quan bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Kết quả, từ ngày16-12-2015 đến ngày15-12-2016, lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 15.489 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm, ước tính 416,4 tỷ đồng, thu nộp ngân sách 171,2 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 47 vụ; chuyển cơ quan khác khởi tố 95 vụ.

Điển hình như lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 31 vụ liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã và các sản phẩm từ động thực vật hoang dã. Trong đó có nhiều vụ vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã, sản phẩm động vật hoang dã với số lượng lớn như: vụ vận chuyển trái phép 137,5 kg ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi (vòng, hạt) từ Ăngola về Nội Bài, vụ vận chuyển trái phép 9.052 kg vỏ mai đồi mồi, 1.345 kg tắc kè, 16 kg đồi mồi sống từ Indonesia về cảng Hải An, Hải Phòng...

Chia sẻ thêm một số kết quả trên, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng cho biết, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do lợi nhuận cao, chênh lệch về giá giữa hàng hóa ở trong và ngoài nước rất lớn; phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp...

Để nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục vừa đáp ứng mục tiêu tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, vừa đảm bảo công tác kiểm soát hải quan.

Trong đó, lực lượng Hải quan tập trung thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ cơ bản nhằm xác định các đối tượng, địa bàn trọng điểm, hàng hóa trọng điểm để phát hiện, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Lực lượng Hải quan tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nhằm phát hiện, đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi vi phạm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về mối nguy hại và các hệ lụy từ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao động liên quan đến việc tiếp tay của cán bộ, công chức dẫn đến tình hình chống buôn lậu diễn ra phức tạp, ông Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh: Hải quan là lĩnh vực hoạt động đặc thù, có nhiều rủi ro, do vậy Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng luôn coi trọng xây dựng liêm chính Hải quan. Trong đó, liêm chính Hải quan trở thành tiêu chí thực hiện chung của WCO. Trong quá trình cải cách đã được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính quan tâm, quyết liệt chỉ đạo phòng ngừa ngăn chặn, tập trung xử lý với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức làm nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu còn phức tạp, phát triển.


Trong nhiều chuyên án chống buôn lậu, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng chỉ ra những sơ hở, thiếu sót trong thực thi pháp luật, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan các giải pháp khắc phục.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Dân trí về tình trạng buôn lậu diễn ra tại khu vực ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), ông Nguyễn Phi Hùng cho rằng, nguyên nhân chính là do chính sách ưu tiên đối với cư dân biên giới, quy định định mức trao đổi hàng hóa qua biên giới. Bên cạnh đó, lợi dụng đường mòn lối mở, các đối tượng vận chuyển hàng hóa qua biên giới, tập kết hàng hóa ở khu vực Đồng Đăng, sau đó lén lút đưa lên tàu vận chuyển về nội địa tiêu thụ.

Để giải quyết vẫn đề này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự chung tay phối hợp với các lực lượng đóng trên địa bàn.