VN-Index đóng cửa phiên 22/2 tại 1.503,47 điểm, giảm 30 điểm so với mức đỉnh.

VN-Index đóng cửa phiên 22/2 tại 1.503,47 điểm, giảm 30 điểm so với mức đỉnh.

Bởi vậy, các NĐT cần kiên nhẫn, nên hạ tỷ trọng đòn bẩy xuống mức thấp nhất có thể. Trong giai đoạn này, dòng tiền luân chuyển tương đối nhanh, chỉ một vài ngày có thể dịch chuyển từ nhóm dòng dầu khí như PVS, PVD, PGD... sang nhóm bất động sản hoặc ngân hàng. Vì thế, sẽ rất khó kỳ vọng vào sóng tăng nhanh chóng như những gì đã diễn ra cuối năm 2021. Có lẽ chiến lược phù hợp nhất lúc này là ngồi im nắm giữ cổ phiếu tốt, hoặc tận dụng cơ hội khi thị trường điều chỉnh để lướt sóng.

Thống kê cho thấy, kể từ nhịp điều chỉnh gần đây nhất, VN-Index  chỉ biến động trong biên độ khoảng 5%. Với mức giá đóng cửa phiên 22/2 tại 1.503,47 điểm thì VN-Index chỉ giảm so với mức đỉnh khoảng 30 điểm. Trong khi đó, số mã cổ phiếu giảm từ 30- 50% chiếm tỷ trọng không hề nhỏ.

Trong bối cảnh hiện nay, TTCK không còn rẻ, nhiều cổ phiếu đầu cơ vẫn là tâm điểm, nên nguy cơ “xả hàng” là rất lớn. Vì thế, việc cần làm lúc này là lựa chọn cổ phiếu đúng, nắm giữ trong dài hạn. Những cổ phiếu có triển vọng tăng giá là những cổ phiếu của các doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng đầu tư, có tài chính mạnh, có sản phẩm kinh doanh với biên lợi nhuận cao và được hưởng lợi từ dịch COVID-19. Nhà đầu tư nên tránh ngay những cổ phiếu “trà đá” giờ đã biến thành “rau xanh”, mà nền tảng không có gì; đồng thời tránh cả những cổ phiếu bất động sản có mức định giá quá cao bởi rủi ro với nhóm ngành này vẫn hiện hữu.