Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư kêu gọi Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”


Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, ngày 08/10/2020, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có Thư Kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Trong Thư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính:

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10/2020 - 18/11/2020), để người nghèo tiếp tục được chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tài chính với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, ủng hộ một ngày lương, để tích cực chung tay cùng cả nước tham gia thực hiện các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tạp chí Tài chính xin giới thiệu toàn văn Thư kêu gọi của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư kêu gọi Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” - Ảnh 1