Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

Cốt lõi vẫn là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển

Gia Hân

Chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển khai chương trình công tác tháng 12/2023, chiều 7/12, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ cần cố gắng cùng với các bộ, ngành “bám” luật để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Khi nền kinh tế, doanh nghiệp khó khăn thì thu ngân sách bị ảnh hưởng. Do đó, cốt lõi vẫn là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban.

Tập trung công tác thu ngân sách trong tháng cuối năm

Tại điểm cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 11/2023 do ngành Thuế quản lý là 124.884 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, bằng 118,4% so với cùng kỳ. Luỹ kế 11 tháng đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 97,3% so với dự toán và bằng 96,7% so với cùng kỳ. Dự kiến tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong tháng 12 đạt khoảng 93.000 tỷ đồng, tổng cả năm 2023 sẽ đạt vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. 

Về xây dựng văn bản pháp luật, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát các Uỷ ban liên quan của Quốc hội để ban hành chính thức và tổ chức thực hiện. Đồng thời, với Nghị quyết này, Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết các nội dung được giao trong Nghị quyết để đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý, đồng bộ, thống nhất.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, bằng tinh thần khẩn trương, ngành Thuế đã tích cực đẩy nhanh tiến độ và nỗ lực để trình Bộ Tư pháp thẩm định trong tháng 12 này.

Liên quan đến công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, Tổng cục đã ban hành bộ tiêu chí áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế. Mới đây, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý hoàn thuế để đôn đốc triển khai nhiệm vụ này. Lũy kế 11 tháng, toàn ngành Thuế đã triển khai hoàn thuế đạt 128.488 tỷ đồng, bằng gần 70% so với dự toán, bằng 94% cùng kỳ năm 2022.

"Trong thời gian tới, vẫn trên nguyên tắc thận trọng, chính xác, an toàn, Tổng cục Thuế sẽ chủ động thanh tra, kiểm tra trước khi hoàn, trước khi nhận hồ sơ", Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Về triển khai hoa đơn điện tử, tính đến hết ngày 30/11, đã có 5,9 tỷ hoá đơn được phát hành. Tổng cục trưởng nhận định, tình trạng gian lận hoá đơn vẫn còn, do vậy, Tổng cục vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để ngăn chặn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quả lý hoá đơn.

Liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, ngành Thuế đã nhanh chóng triển khai tới cục thuế địa phương. Thêm vào đó, cần sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để thời gian tới, công tác quản lý hoá đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ đi vào nền nếp.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại điểm cầu Tổng cục Hải quan.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại điểm cầu Tổng cục Hải quan.

Theo Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành, về quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử, đến nay đã có 352 sàn cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết quả cho thấy, đa số các nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký nộp thuế; còn các nhà đại lý phân phối hàng hoá cho doanh nghiệp Việt Nam, thanh tra Tổng cục đã vào cuộc thanh tra bước đầu và sẽ sớm có kết luận thanh tra.

Đáng chú ý, ông Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế đã triển khai ứng dụng bản đồ số giá đất, bản đồ số hộ kinh doanh tại một số địa phương. Riêng bản đồ số hộ kinh doanh sẽ áp dụng toàn quốc từ tháng 12 này nhằm đảm bảo công bằng giữa các địa phương trong công tác quản lý thuế. Thời gian còn lại của năm 2023, Tổng cục Thuế sẽ tập trung công tác thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng, tiến hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đề ra, đồng thời, đảm bảo công tác xây dựng pháp luật.

Giám sát chặt chẽ thông tin để tránh gây ảnh hưởng đến nhà đầu tư

Tại điểm cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, về thu ngân sách, 11 tháng đạt chỉ tiêu điều chỉnh của cả năm mà Bộ Tài chính đã trình Chính phủ là 335.000 tỷ đồng, phấn đấu tháng 12 thu ngân sách đạt khoảng 32-35 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Về chống buôn lậu, trong hơn 2.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan tháng 11 và gần 14 nghìn vụ vi phạm pháp luật hải quan của 11 tháng, cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp bắt giữ 224 vụ vi phạm pháp luật về ma tuý, bắt giữ gần 300 đối tượng, trong đó riêng cơ quan Hải quan chủ trì 112 vụ với 2,8 tấn ma tuý các loại, được Chính phủ ghi nhận.

Báo cáo hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu cho biết, thị trường chứng khoán hiện nay vẫn đang vận hành ổn định, trong tầm kiểm soát và chưa có dấu hiệu vi phạm trên thị trường. Điểm đặc trưng nhất thị của thị trường chứng khoán thời gian qua là khối ngoại bán ròng mạnh.

Theo Phó Chủ tịch, tính trong 11 tháng đầu năm 2023, khối ngoại bán ròng tổng cộng 12.498 tỷ đồng. Một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới; ảnh hưởng bởi biến động chính trị khu vực Trung Đông; áp lực tỷ giá; lạm phát kinh tế thế giới vẫn ở mức cao khiến các ngân hàng trung ương nhiều quốc gia buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ để đưa lạm phát về mức kiểm soát…

Nêu rõ giải pháp điều hành thị trường chứng khoán trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhấn mạnh, với vai trò cơ quan trực tiếp quản lý giám sát thị trường, Uỷ ban sẽ tập trung chỉ đạo điều hành để đảm bảo thị trường vận hành liên tục, thông suốt, ổn định, minh bạch. Do đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chính sách kinh tế, tài chính, về chỉ đạo điều hành của Chính phủ để nhà đầu tư tiếp cận, nắm rõ, hiểu rõ, qua đó hạn chế các tác động không đáng có từ những tin đồn.

Đặc biệt, giám sát chặt chẽ thông tin, ngăn chặn sớm các tin đồn thất thiệt, gây bất ổn tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng đến sự vận hành của thị trường. Xử lý nghiêm các sự việc điển hình để răn đe… Bên cạnh đó, tăng cường nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác này.

Tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, công tác điều hành ngân sách nhà nước đã bước vào tháng cuối cùng. Đến nay, thu ngân sách gần đạt dự toán, như vậy, nếu tiếp tục nỗ lực trong tháng 12 thì ước thu sẽ đạt và có thể vượt dự toán năm 2023. Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu toàn Ngành phải tiếp tục ráo riết thực hiện tốt công tác thu ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của các đơn vị trong tháng qua. “Toàn ngành Tài chính đã hết sức nỗ lực, công tác tham mưu có chất lượng, chính xác, hiệu quả, nên các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành tốt. Những năm gần đây, trong bối cảnh dịch COVID-19 rất khó khăn, nhưng kết quả thu ngân sách đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ của Bộ Tài chính rất nặng nề, nhất là hoàn thiện chính sách khi lượng văn bản quy phạm pháp luật của Ngành chiếm tỷ lệ rất lớn, riêng các nghị định chiếm khoảng 25%, chưa kể thông tư. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu trong quản lý, điều hành ngân sách, đặc biệt là thu, chi ngân sách, hiện nay, thu ngân sách đã đạt 97% dự toán, cần tập trung hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023, cố gắng phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán được giao.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu quản lý tốt hoá đơn điện tử, theo đó, phải cá thể hoá trách nhiệm của các cán bộ thuế phụ trách doanh nghiệp, quản lý tốt hoá đơn thì sẽ quản lý tốt hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường thu thuế ở sàn thương mại điện tử; tăng cường khởi tạo hoá đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối máy tính tiền của cơ quan thuế với siêu thị, xăng dầu, nhà hàng...; tập trung hoàn thuế, đảm bảo tránh rủi ro; quản lý điều hành chi đảm bảo dự toán; cố gắng hoàn thành sớm giao dự toán năm 2024...

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tăng cường tuyên truyền đối với những chính sách lớn của ngành Tài chính được người dân, doanh nghiệp quan tâm; tập trung tuyên truyền các kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023... Bộ trưởng nhấn mạnh cần tập trung chống buôn lậu; theo sát, quản lý giá để kiểm soát giá cả dịp cuối năm, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng, gạo...

Về nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nền kinh tế, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cần cố gắng cùng với các bộ, ngành khác “bám” luật để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. "Khi nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp khó khăn thì thu ngân sách bị ảnh hưởng. Do đó, cốt lõi vẫn là thúc đấy doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế phát triển", Bộ trưởng nhấn mạnh.