Nhật Bản ký kết thỏa thuận điện hạt nhân với Ấn Độ

Nhật Bản ký kết thỏa thuận điện hạt nhân với Ấn Độ

Theo tờ Japan Times, ngày 11/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã ký một thỏa thuận hạt nhân dân sự, mở đường cho Tokyo xuất khẩu công nghệ và thiết bị điện hạt nhân sang Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang tìm kiếm năng lượng hạt nhân để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.
IAEA: Điện hạt nhân tiếp tục phát triển trong những năm tới

IAEA: Điện hạt nhân tiếp tục phát triển trong những năm tới

Theo một nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa công bố, dự kiến điện hạt nhân sẽ tiếp tục phát triển trên toàn cầu trong những năm tới, ngay cả khi sản lượng điện hạt nhân tăng trưởng chậm lại, do phải cạnh tranh với mức giá thấp củanhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng tái tạo khác.
Nhu cầu năng lượng ở châu Á đang tăng nhanh

Nhu cầu năng lượng ở châu Á đang tăng nhanh

Năng lượng hạt nhân có thể giúp các quốc gia châu Á đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường trong tương lai, Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản cho biết trong báo cáo toàn cảnh năng lượng toàn cầu.
Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới

Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới

Thị trường năng lượng tái tạo đang ngày càng được chú trọng đầu tư và đạt mức độ tăng trưởng cao tại các nước đang phát triển. Điều này đã góp phần làm thay đổi bức tranh năng lượng thế giới. Tuy nhiên, năng lượng hạt nhân đang được xem như một phương tiện để bù đắp sự thiếu hụt điện năng ngày càng lớn trong khi hạn chế được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Đài Loan tái khẳng định chính sách phi hạt nhân

Đài Loan tái khẳng định chính sách phi hạt nhân

Trả lời phỏng vấn nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản mới đây, Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Lee Chih - kung cho biết, Chính phủ của ông đã đưa ra chính sách phi hạt nhân vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức.