Iran xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 2

Hà Anh

Ngày 10/9/2016, với sự hỗ trợ của Nga, Iran đã bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai tại thành phố cảng Bushehr với trị giá 10 tỷ USD.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân lần thứ 2 tại Thành phố cảng Bushehr, ngày 10/9/2016. Nguồn: AP
Lễ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân lần thứ 2 tại Thành phố cảng Bushehr, ngày 10/9/2016. Nguồn: AP

Dự án nhà máy điện hạt nhân thứ hai của Iran được khởi công sau khi nước này đạt được thỏa thuận với Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi hồi năm ngoái.

Dự kiến, sau khi hoàn thành vào năm 2025, nhà máy sẽ có tổng công suất hơn 1.000MW. Theo ước tính, việc xây dựng nhà máy mới sẽ giúp Iran tiết kiệm được 22 triệu thùng dầu/năm, đồng thời giảm 14 triệu tấn khí thải gây ô nhiễm/năm.

Nhà máy Năng lượng hạt nhân Bushehr được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1975 bởi các công ty Đức. Tuy nhiên, quá trình xây dựng đã bị ngưng lại khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với việc cung cấp các công nghệ cao cho Iran sau cuộc cách mạng năm 1979.

Đến năm 1998, Nga đã ký hợp đồng hoàn tất việc xây dựng nhà máy này với Iran. Với sự giúp đỡ của Nga, lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động duy nhất của Iran đã đi vào hoạt động năm 2011.

Được biết, Iran có khả năng cung ứng khoảng 75.000 megawatts, tương đường gần 90% từ nhiên liệu hóa thạch. Trong vòng 15 năm tới, Iran hi vọng sẽ cung ứng thêm 20.000 megawatts từ năng lượng hạt nhân./.