Không ngừng nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân

Minh Hà

(Taichinh) - Đó là khẳng định của TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ KHoa học và Công nghệ) tại Hội thảo “Công tác thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân” diễn ra sáng 13/5/2015 do Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Mục đích của Hội thảo là nhằm trao đổi thông tin, kiến thức tuyên truyền điện hạt nhân cho các cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân tại các bộ ngành, địa phương liên quan và phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương. Qua đó, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách, được trang bị các kiến thức và nâng cao kỹ năng thông tin tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân phục vụ triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tham dự Hội thảo có ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử; TS. Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; ông Lê Doãn Phác, Chuyên viên cao cấp, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; ông Trần Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng đại diện cán bộ các cơ quan liên quan đến thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân tại các bộ, ngành, địa phương và phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương.

Không ngừng nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân - Ảnh 1Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao kết quả công tác thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân tại Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thông qua hội thảo này sẽ trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các bộ, ngành và phóng viên, biên tập viên trong nhiều giai đoạn khác nhau của chương trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

Đồng quan điểm với ông Tuấn, theo TS. Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, vấn đề quan trọng nhất của công tác thông tin tuyên truyền là tập trung tuyên truyền về 19 vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bao gồm: vị trí quốc; an toàn hạt nhân; quản lý; vốn và tài chính; hệ thống pháp lý; thanh sát; khuôn khổ pháp quy; an toàn bức xạ; lưới điện; phát triển nguồn nhan lực; sự tham gia của các bên liên quan; địa điểm và cơ sở phụ trợ; bảo vệ môi trường; ứng phó sự cố; an ninh; chất thải phóng xạ; chu trình nhiên liệu; sự tham gia của các ngành công nghiệp; mua sắm.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền điện hạt nhân, ông Điền cho rằng, công tác này phải đi trước một bước để tạo được sự đồng thuận của công chúng ủng hộ phát triển dự án điện hạt nhân ở Việt Nam.

Trong 2 ngày diễn ra Hội thảo “Công tác thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân” tại TP. Đà Lạt từ ngày 13-15/5/2015, các đại biểu tham dự Hội thảo đã trình bày các báo cáo tham luận, gồm: Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới – Một số nội dung cơ bản trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân đến năm 2020 ở Việt Nam; Hợp tác quốc tế về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; Các vấn đề pháp quy hạt nhân và xây dựng văn hóa an toàn ở Việt Nam; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và hợp tác thông tin, tuyên truyền của Ban Quản lý Dự án; Công tác thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; Thông tin công chúng về điện hạt nhân và quản lý thông tin trong trường hợp sự cố hạt nhân; Kinh nghiệm thực hiện công tác thông tin, truyền thông điện hạt nhân ở một số quốc gia…

Trong khuôn khổ Hội thảo, Cục Năng lượng nguyên tử cũng tổ chức cho các đại biểu đến thăm quan Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt./.