Nhà máy điện hạt nhân Haiyang 1 vận hành thử nghiệm thành công máy bơm làm mát

Minh Anh (Theo World-nuclear-news)

Ngày 12/10/2016, Tổng công ty công nghệ điện hạt nhân Trung Quốc (SNPTC) cho biết, lần đầu tiên 4 máy bơm làm mát lò phản ứng tại Tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Haiyang ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã được vận hành ở công suất cho phép. Lò phản ứng hạt nhân công nghệ AP 1000 dự kiến sẽ được vận hành vào cuối năm 2016.

Phòng điều khiển vận hành thử nghiệm các máy bơm của nhà máy điện hạt nhân Haiyang 1.
Phòng điều khiển vận hành thử nghiệm các máy bơm của nhà máy điện hạt nhân Haiyang 1.

Theo SNPTC, việc lắp đặt 4 máy bơm nước làm mát lò phản ứng thứ 4 và lò phản ứng cuối cùng tại nhà máy điện hạt nhân Haiyang 1 với công nghệ AP 1000 đã được hoàn tất vào ngày 25/4/2016. Kiểm tra thủy tĩnh lạnh của mạch chính đã được triển khai thành công tại nhà máy điện hạt nhân Haiyang 1 vào ngày 2/7/2016.

Việc thử nghiệm liên quan đến gia tăng áp lực trong mạch chính lên tới 21.6 Mpa và duy trì nó hoạt động trong khoảng 11 phút, nhằm xác nhận tính toàn vẹn và độ ổn định của các thành phần trong tĩnh mạch. Kiểm tra độ nóng mạch chính của lò phản ứng đã được thực hiện vào ngày 20/9/2016.

Việc thử nghiệm các máy bơm làm mát lò phản ứng đã được vận hành với công suất đạt ở mức 24%, 50% và 88%. Ngày 9/10, tất cả các máy bơm đã được vận hành ở công suất cho phép trong khoảng 2 tiếng đồng hồ với hệ thống nước làm mát trong lò ở nhiệt độ khoảng 275 độ C. Sau đó, máy bơm dần giảm công suất hoạt động xuống mức 50% tốc độ cho phép.

SNPTC cho biêt,  trong suốt quá trình máy bơm chạy thử nghiệm đều duy trì tốc độ vận hành ở mức bình thường, ổn định.

Trước đó, tháng 9/2007, Công ty Westinghouse và đối tác là Tập đoàn Shaw đã được chấp thuận giấy phép xây dựng 4 tổ máy lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc: 2 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Sanmen ở tỉnh Chiết Giang và 02 tổ máy tại Haiyang.

Trong đó, tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Sanmen với công nghệ lò phản ứng AP 1000 và nhà máy điện hạt nhân Haiyang sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2016.

SNPTC cũng cho biết, tháng 9/2016, 4 máy bơm tại nhà máy điện hạt nhân Sanmen 1 đã hoạt động ở tốc độ cho phép liên tục trong khoảng 5 tiếng đồng hồ tỉnh cả thời gian khởi động máy bơm.

4 lò phản ứng công nghệ AP 1000 đang được xây dựng ở Hoa Kỳ - 2 lò phản ứng tại Vogtle và 2 lò phản ứng tại Summer. Trong khi đó, 3 lò phản ứng công nghệ AP 1000 cũng đang được xây dựng tại Moorside ở Vương quốc Anh.