Tổ chức Hội thảo công tác thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Ninh Bình

Minh Hà

Ngày 15/1/2016, tại Ninh Bình, Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội thảo công tác thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân. Hội thảo nằm trong khuôn khổ triển khai Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/12/2013.

Mục đích chính của Hội thảo là nhằm cung cấp thông tin về tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới và trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao khả năng thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân của các cơ quan thông tấn, báo chí trong nhiều giai đoạn khác nhau của chương trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

Tổ chức Hội thảo công tác thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Ninh Bình - Ảnh 1

TS. Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Văn Trường

Tham dự Hội thảo có TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử; ông Đoàn Thế Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Nhiệt điện và điện hạt nhân, Tổng cục Năng lượng; ông Đinh Ngọc Quang, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; ông Phan Minh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; ông Hà Mạnh Thư, Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng nguyên tử của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các cán bộ làm công tác liên quan đến thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân tại các Bộ, ngành địa phương liên quan và phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác chuẩn bị cho xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam phải dựa trên việc phát triển đồng bộ các hạng mục cơ sở hạ tầng, sự chuẩn bị về mọi mặt của các cơ quan ban, ngành và tỉnh Ninh Thuận, nhằm hướng đến một dự án hiệu quả, lấy an toàn làm ưu tiên cao nhất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tiếp đó, các nhà khoa học, chuyên gia tham dự Hội thảo đã được xem phim tư liệu “10 năm (2006-2015) thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 phục vụ phát triển kinh tế xã hội". Bộ phim đã khái quát các kết quả nghiên cứu và ứng dụng đạt được trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân. Qua đó, giúp các nhà khoa học, chuyên gia có cái nhìn toàn cảnh về bức tranh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử trong một thập kỷ qua.

Tổ chức Hội thảo công tác thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Ninh Bình - Ảnh 2
Các nhà khoa học, chuyên gia tham dự Hội thảo xem phim “10 năm ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội". Ảnh: Văn Trường

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện của Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Tổng cục Năng lượng và Ban quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trình bày về các nội dung liên quan đến phát triển điện hạt nhân như: tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới; vai trò của điện hạt nhân đối với an ninh năng lượng; tổng quan về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia; các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh nhà máy điện hạt nhân.

Ngoài ra, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các định hướng cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền điện hạt nhân trong thời gian tới./.