Trung Quốc sẽ xây dựng 60 nhà máy điện hạt nhân trong 10 năm tới

PV.

Hãng tin Reuters ngày 17/9/2016 dẫn lời ông Zheng Mingguang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghệ điện hạt nhân Trung Quốc (SNPTC) cho biết, Trung Quốc sẽ xây mới 60 nhà máy điện hạt nhân trong 10 năm tới.

Nhà máy điện hạt nhân Taishan đang được xây dựng tại Taishan, tỉnh Quảng Đông, được vận hành bởi Công ty điện hạt nhân Quảng Đông. Nguồn: Reuters
Nhà máy điện hạt nhân Taishan đang được xây dựng tại Taishan, tỉnh Quảng Đông, được vận hành bởi Công ty điện hạt nhân Quảng Đông. Nguồn: Reuters

Theo ông Zheng Mingguang, các doanh nghiệp hạt nhân của Trung Quốc như: Tổng công ty công nghệ điện hạt nhân Trung Quốc (SNPTC), Công ty Hạt nhân quốc gia Trung Quốc (CNNC) và Tổng năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CNG) sẽ bắt đầu xây dựng tối thiểu 2 nhà máy điện hạt nhân mới một năm.

Trong 10 năm tới, Trung Quốc mỗi năm sẽ xây dựng ít nhất 6 nhà máy điện hạt nhân mới, tức là sẽ xây dựng tổng cộng 60 nhà máy điện hạt nhân mới.

Trong số 60 nhà máy điện hạt nhân mới có khoảng từ 6-10 lò phản ứng CAP1000 phiên bản AP 1000 của Trung Quốc được sản xuất bởi Westinghouse thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Toshiba, ông Zheng cho hay.

CNNC sẽ xây dựng 2 lò phản ứng mới tại Tam Môn, tỉnh Chiết Giang - Nơi Westinghouse sẽ xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân đầu tiên phiên bản AP1000 vào đầu năm 2017.

SNPTC sẽ xây dựng thêm 2 lò phản ứng tại Haiyang ở tỉnh Sơn Đông, nơi Westinghouse cũng đang lên kế hoạch xây dựng 2 lò phản ứng hat nhân phiên bản AP1000. Trong khi đó, CGN sẽ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Lufeng ở tỉnh Quảng Đông.

Tờ Handelsblatt (Đức) cho rằng, mặc dù xây thêm 60 nhà máy điện hạt nhân, tỷ lệ điện hạt nhân trong tổng lượng điện của Trung Quốc cũng chỉ chiếm khoảng 10%. Hiện nay, tỷ lệ này ở Mỹ gần 20%, ở Pháp trên 70%, ở Hàn Quốc gần 30%.