Hàn Quốc đưa ra dự luật quản lý các ứng dụng bất động sản


Bối cảnh bất động sản của Hàn Quốc đang sẵn sàng thay đổi khi một dự luật mới tìm cách trao cho Hiệp hội môi giới bất động sản Hàn Quốc (KAR) quyền lớn hơn trong việc điều chỉnh ngành và trấn áp các hành vi môi giới không công bằng.

Các tòa nhà cao tầng ở Seoul. Nguồn: Reuters
Các tòa nhà cao tầng ở Seoul. Nguồn: Reuters

Nếu được thông qua, nó có thể tác động đáng kể đến các nền tảng bất động sản phổ biến như Zigbang và Dabang. Dự luật, ban đầu được nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập Kim Byung-wook đề xuất vào tháng 10/2022, dự kiến sẽ được Ủy ban Giao thông và cơ sở hạ tầng đất đai xem xét tại phiên họp toàn thể tiếp theo vào ngày 21/12, chỉ vài tháng trước khi cuộc bầu cử Quốc hội quan trọng diễn ra vào ngày 10/4 năm sau.

Dự luật đề xuất trao quyền cho KAR, hiện là tổ chức phi lợi nhuận, có thẩm quyền pháp lý để quản lý và trừng phạt các thành viên của mình trong giới hạn của pháp luật. Dự luật cũng quy định bắt buộc tất cả các nhà môi giới bất động sản phải tham gia hiệp hội – bao gồm cả các nhà khai thác nền tảng như Zigbang và Dabang. Mục đích là để thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức cao hơn giữa các nhà môi giới bất động sản, cũng như giải quyết những lo ngại liên quan đến các hoạt động môi giới không công bằng.

Theo Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải, có khoảng 112.817 đại lý bất động sản đang kinh doanh ở nước này dựa trên dữ liệu từ quý III năm nay. Một nửa số đó tập trung ở khu vực thủ đô Seoul và Kyunggi. Ngoài ra, Hàn Quốc hiện có khoảng 521.421 nhà môi giới bất động sản được chứng nhận, dựa trên dữ liệu từ tháng 10/2022.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn