Hậu Giang đặt mục tiêu mỗi năm tăng thu ngân sách 1.000 tỷ đồng

Theo Nguyên Toàn/ Báo Hậu Giang

Hậu Giang có 2 khu công nghiệp ở huyện Châu Thành và Châu Thành A với diện tích khoảng 494ha, hiện đã lấp đầy trên 80%, còn nhiều dư địa để phát triển. Năm 2021 thu ngân sách đạt 4.400 tỉ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2020, phấn đấu năm 2022 này đạt 5.500 tỷ đồng.

Hậu Giang ưu tiên kêu gọi các doanh nghiệp chế biến nông sản. Ảnh: Nguyên Toàn
Hậu Giang ưu tiên kêu gọi các doanh nghiệp chế biến nông sản. Ảnh: Nguyên Toàn

Định hướng phát triển chiến lược của tỉnh Hậu Ging giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 là cải thiện vị trí xếp hạng quy mô kinh tế cũng như cải thiện thu ngân sách mỗi năm tăng 1.000 tỷ đồng, đồng thời trở thành 1 trong 3 địa phương có môi trường cạnh tranh tốt nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2021 thu ngân sách đạt 4.400 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2020, phấn đấu năm 2022 này đạt 5.500 tỷ đồng.

Đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 8-10% và thu ngân sách khoảng 13.000-15.000 tỷ đồng/năm, đồng thời địa phương sẽ tự chủ ngân sách. Do đó, việc thu hút đầu tư phải hiệu quả, các doanh nghiệp, dự án có tác động lan tỏa, sử dụng các dịch vụ và đầu vào nội tỉnh, thu hút nguồn lao động tại địa phương, đóng góp lớn cho ngân sách, các doanh nghiệp, dự án sử dụng ít đất, ít tác động đến môi trường...

Theo thống kê sơ bộ, trong hai năm 2022-2023, Hậu Giang sẽ có khoảng 5.000-6.000 tỷ đồng phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án cao tốc và của các khu công nghiệp.