Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Theo Mộng Toàn/ Báo Hậu Giang

Làng quê khởi sắc, cuộc sống sung túc là điều dễ nhận thấy ở các xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao ở Hậu Giang. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo cơ hội cho người dân phát triển kinh tế.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển vượt bậc. Ảnh: Mộng Toàn
Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển vượt bậc. Ảnh: Mộng Toàn

Phát huy sức dân

 Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”, công khai minh bạch sự đóng góp, phát huy vai trò của người dân trong huy động nguồn lực đầu tư mà công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao ở Hậu Giang đạt nhiều kết quả ấn tượng. Đến nay, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành, đạt chuẩn nông thôn mới; 35/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,63%; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Là địa phương được công nhận xã NTM vào tháng 9/2015, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang nỗ lực nâng chất các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Đi trên con lộ bê tông rộng 3,5m dọc theo kênh xáng Xà No, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay trong cuộc sống của bà con địa phương. Nếu bên kia sông là phố xá nhộn nhịp, nhà phố, cửa hàng san sát nhau thì ở đây cuộc sống yên bình hơn. Những ngôi nhà xập xệ ngày nào giờ thay bằng nhà tường chắc chắn, trước nhà là hàng rào, cây xanh, hoa kiểng điểm tô sắc thắm cho đường quê. Các cơ sở kinh doanh, buôn bán bắt đầu mọc lên phục vụ đa dạng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Vị Tân, chia sẻ: “Chi bộ thường xuyên vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa kiểng tạo vẻ mỹ quan. Bà con đồng thuận rất cao, vì không chỉ làm đẹp cho nhà mình mà còn để diện mạo quê hương khang trang. Riêng một số khoảng đất trống, chủ đất đang sinh sống ở nơi khác, Chi bộ sẽ đề xuất cấp trên có giải pháp căn cơ đảm bảo cảnh quan môi trường đồng bộ, góp phần cùng xã phấn đấu lên NTM nâng cao”.

Trong xây dựng NTM, việc tự nguyện đóng góp, đồng thuận của người dân rất quan trọng. Ông Danh Hai, ở xã Vị Tân, là người đã hiến gần 500m2 đất để làm đường giao thông. Trước đó, ba ông cũng hiến một phần đất để làm Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, ngôi trường có hơn 40% học sinh đồng bào Khmer theo học. Với ông Danh Hai, đóng góp cho quê hương là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân. Quê hương giàu đẹp thì cuộc sống của bà con cũng được nâng lên. “Trước đây, khu vực này không có đường đi, bà con đi lại rồi học sinh đi học khó khăn, tôi mới hiến đất làm lộ. Gia đình đều đồng lòng, ủng hộ”, ông Danh Hai bày tỏ.

Khi “lộ thông, tài mới thông”, điểm chung ở các xã NTM, NTM nâng cao là tập trung mạnh vào việc nâng cấp, đầu tư, mở rộng các tuyến đường ở nông thôn, ấp liền ấp, xã liền xã… gắn liền với trồng hoa, kiểng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua “Hậu Giang chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”, mà diện mạo quê hương ngày càng bừng sứng, người dân có cuộc sống ấm no.

 Ông Lê Hồng Việt, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ, cho biết: Hiện nay, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả từ cây trồng, vật nuôi như: lươn, mãng cầu và sắp tới là khóm. Hiện các mô hình nuôi lươn, bưởi đã được đón nhận và có thị trường nên việc còn lại là chính quyền địa phương và người dân phải mở rộng sản xuất và phải đảm bảo các tiêu chuẩn mà thị trường đang cần.

“Huyện Long Mỹ sẽ chú trọng nhân rộng các mô hình hiện có, cùng với đó là sản xuất theo hướng an toàn, lấy lợi thế về chất lượng, tiêu chuẩn để cạnh tranh với các địa phương khác. Tập trung đầu tư công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để làm ra sản phẩm chất lượng”, ông Lê Hồng Việt chia sẻ thêm.

Đặt lợi ích người dân lên trên

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo đi trước, Hậu Giang đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên. Nhiều chuyên gia nhận định, dù là tỉnh trẻ nhưng Hậu Giang đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “lấy dân làm gốc” khao khát mạnh mẽ vươn lên làm giàu. Khi khơi đúng mạch, đúng luồng nên sự phát triển này được tiếp thêm sức mạnh, đi nhanh.

Ông Huỳnh Thành Hữu - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, cho biết: Các xã NTM đều chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác gắn với các tổ thu gom rác thải trên các tuyến đường nông thôn. Các gia đình họ đã phân biệt từng loại rác vô cơ, hữu cơ và có cách xử lý phù hợp phục vụ tái tạo cho sản xuất. Đây là mô hình rất thiết thực ở nông thôn hiện nay.

Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cấp độ tiêu chí về xã NTM đạt chuẩn, xã NTM nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. So với giai đoạn 2021-2025, đây là bộ tiêu chí đòi hỏi rất cao so với giai đoạn trước.

“Để hỗ trợ, giúp địa phương tháo gỡ những tiêu chí khó khăn, Văn phòng điều phối đã tham mưu cho UBND tỉnh những tiêu chí mang tính chất đầu tư để tăng tỷ lệ tiêu chí đó lên. Ưu tiên, bố trí, tập trung nguồn lực cho những xã này để họ nâng cấp các tiêu chí lên theo bộ tiêu chí mới. Địa phương nên rà soát hiện trạng kỹ, có lộ trình chi tiết cho từng tiêu chí. Sở, ban, ngành sẽ hỗ trợ, giúp đỡ cho các địa phương để tháo gỡ những tiêu chí khó khăn”, ông Huỳnh Thành Hữu thông tin.

Cũng theo ông Huỳnh Thành Hữu, vấn đề khó nhất hiện nay đối với một số tiêu chí mang tính chất khó là tiêu chí về thu nhập. Quy định của Trung ương hàng năm phải tăng lên từ 5-7 triệu đồng. Do đó, vấn đề là phải tổ chức sản xuất và liên kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả...

“Xây dựng NTM là nâng cao thu nhập cho người dân nên các địa phương chú ý phát triển sản xuất cho bà con. Tiêu chí về giao thông nông thôn đòi hỏi phải có nguồn lực tập trung để đầu tư. Các địa phương tập trung vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Như vậy mới mang tính bền vững, đạt hiệu quả cao nhất”, ông Huỳnh Thành Hữu nhấn mạnh.

Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025 thì huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Thị xã Long Mỹ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2024. Bên cạnh đó, công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 42/51 xã, đạt 82,35%. Dự kiến tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 19.080,493 tỷ đồng.