Chứng khoán thị trường châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên 14/11

Theo Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,8% xuống 23.141,55 điểm, trong khi đó chứng khoán Đài Bắc giảm 0,2%, chứng khoán Manila giảm 0,6%, chứng khoán Singapore hạ 0,3%.

Bảng chỉ số Hang Seng. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Bảng chỉ số Hang Seng. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Các thị trường chứng khoán châu Á đa phần đi xuống trong phiên 14/11, khi gần như không có thêm thông tin chi tiết mới nào của cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Trong khi đó mọi sự chú ý hướng vào Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) giữa bối cảnh tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn.

Hôm 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang tiến triển rất nhanh,” qua đó tiếp sức cho các thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho hay các thị trường đang tìm kiếm dấu hiệu chắc chắn hơn để mua vào.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,8% xuống 23.141,55 điểm, sau số liệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã tăng với tốc độ chậm hơn dự đoán trong quý 3 do bị tác động bởi các cuộc chiến thương mại.

Chứng khoán Đài Bắc giảm 0,2%, chứng khoán Manila giảm 0,6%, chứng khoán Singapore hạ 0,3%, chứng khoán Jakarta giảm hơn 1% còn chứng khoán Mumbai đi ngang.

Tại Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong giảm hơn 1%, nới rộng hoạt động bán tháo cổ phiếu trong tuần này do các cuộc biểu tình ảnh hưởng đến tình hình giao thông công cộng, khiến nhiều trường học và một số doanh nghiệp phải tạm đóng cửa. Chỉ số Hang Seng giảm 0,93% (247,77 điểm) xuống 26.323,69 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải nhích nhẹ 0,16% (4,63 điểm) lên 2.909,87 điểm trong bối cảnh các nhà giao dịch “phớt lờ” những số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc suy yếu, trong đó doanh số bán lẻ, đầu tư tài sản cố định và sản lượng công nghiệp đều không đạt kỳ vọng do tác động của cuộc chiến thương mại và nhu cầu thế giới giảm.

Chứng khoán Sydney tăng 0,6%, chứng khoán Seoul tăng 0,4%, còn chứng khoán Wellington cộng thêm 0,6%.

Tại thị trường trong nước, sự phân hoá mạnh giữa các cổ phiếu vốn hoá lớn trong phiên hôm nay đã khiến thị trường giằng co trong biên độ hẹp.

Đóng cửa phiên giao dịch 14/11, chỉ số VN-Index giảm 0,47 điểm (0,05%) còn 1.012,30 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 209 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.503 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng và 189 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 106,24 điểm, giảm 0,96 điểm (0,89%). Khối lượng giao dịch đạt trên 25,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 331 tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng và 60 mã giảm.