CPI của Hà Nội trong tháng 11 tăng 1,07% so với tháng 10, nâng tổng mức tăng giá kể từ đầu năm tới nay lên 23,74%.
Nhóm có quyền số cao nhất trong rổ hàng hoá đưa ra tính CPI là hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng 3,8% so với tháng trước, nguyên nhân chính là do nguồn cung (đặc biệt là rau xanh) khan hiếm sau đợt lũ lụt đầu tháng. Trong đó giá thực phẩm bị đội lên tới 4,98%.
Bên cạnh đó, giá của nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 1,71%; nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 1,68%.
Trong 10 nhóm hàng hoá tính CPI, có 3 nhóm hàng hoá giảm là: mũ nón, giầy dép, may mặc giảm mạnh nhất, với mức giảm 5,13%; dược phẩm y tế giảm 4,75% và phương tiện đi lại, bưu điện giảm 0,02%.
Tháng 11, cùng với sức cầu sụt giảm, giá vàng cũng giảm tới 8,19% so với tháng 10. Còn giá USD lại tăng 2,67%.