Nhu cầu vàng toàn cầu tăng 15% trong quý II/2016

Theo thoibaonganhang.vn

Theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu tăng 15% trong quý thứ 2/2016 so với một năm trước chủ yếu do nhu cầu đầu tư của các quỹ đầu tư thụ động mô phỏng (ETF) đã bù đắp sự giảm sút về nhu cầu vàng trang sức.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.


Cụ thể, tổng nhu cầu vàng toàn cầu đạt tới 1.050,2 tấn trong quý II/2016, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015; qua đó nâng tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong nửa đầu năm lên 2.335 tấn – mức cao thứ hai trong lịch sử.

Trong đó, nhu cầu vàng đầu tư đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội trong năm nay. Theo đó, nhu cầu vàng đầu tư quý II đạt 448,4 tấn, tăng mạnh tới 141% so với cùng kỳ; nâng tổng nhu cầu vàng đầu tư trong nửa đầu năm lên 1.063,9 tấn, cao hơn 16% so với cùng kỳ năm 2009 – vốn là mức đỉnh kể từ đó cho đến trước thời điểm này khi mà cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu đẩy nhu cầu vàng tăng cao.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, nhu cầu vàng đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nhu cầu vàng toàn cầu 2 quý liên tiếp chủ yếu nhờ nhu cầu từ các nhà đầu tư phương Tây tăng mạnh trong bối cảnh các bất ổn và rủi ro toàn cầu gia tăng, đặc biệt là sự kiện cử tri Anh bỏ phiế chia tay EU (Brexit).

Theo đó nhu cầu đầu tư vàng của các quỹ ETF sau khi đạt tới 342,5 tấn trong quý 1, tiếp tục đạt 236,8 tấn trong quý II; trong khi các con số tương ứng của cùng kỳ năm 2015 chỉ là 25,6 tấn và -23 tấn. Tuy nhiên, nhu cầu vàng miếng và đồng tiền vàng chi đạt 323 tấn trong quý II, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nhu cầu vàng trang sức chỉ đạt 444,1 tấn trong quý II, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu vàng trang sức quý 1 năm nay cũng chỉ đạt 481,2 tấn, giảm 19% so với cùng kỳ.

Theo WGC, nguyên nhân chủ yếu khiến nhu cầu vàng trang sức giảm là do giá vàng tăng đã tăng 25% trong nửa đầu năm nay, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1980. Bên cạnh đó, kinh tế Trung Quốc giảm tốc mạnh cũng làm giảm nhu cầu tiêu thụ vàng của quốc gia này...

Nhu cầu vàng của các Ngân hàng Trung ương (NHTW) cũng chỉ đạt 76,9 tấn, giảm mạnh tới 40% so với cùng kỳ. Tính chung trong nửa đầu năm nay, nhu cầu vàng của các NHTW chỉ đạt 185,1 tấn, giảm 22,8% so với cùng kỳ.



Xét về quốc gia, mặc dù nhu cầu vàng giảm tới 14% so với cùng kỳ, chỉ đạt 251,3 tấn trong quý II, song Trung Quốc vẫn là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Tính chung nửa đầu năm nay, nhu cầu vàng của Trung Quốc đạt 492,6 tấn.

Ấn độ đứng thứ 2 về nhu cầu vàng trong quý II với 218,7 tấn dù con số này cũng giảm tới 18% so với cùng kỳ. Tính chung nửa đầu năm nay, nhu cầu vàng của Ấn Độ đạt 446,3 tấn.

Cũng theo WGC, tổng nguồn cung vàng quý II đạt 1.144,6 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ; nâng tổng nguồn cung vàng trong 6 tháng đầu năm lên 2.279,5 tấn.

Trong đó nguồn cung khai thác đạt 816,9 tấn trong quý II và 1590,9 tấn trong nửa đầu năm; nguồn cung vàng tái chế đạt 327,7 tấn và 688,6 tấn.