Thị trường chứng khoán mất 1,1 tỷ USD trong ngày xử bầu Kiên

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Với việc giảm mạnh trong phiên 16/4, giá trị vốn hóa của 2 sàn mất tổng cộng 24.032 tỷ đồng, tương đương mất 1,14 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán mất 1,1 tỷ USD trong ngày xử bầu Kiên
Thị trường chứng khoán mất 1,1 tỷ USD trong ngày xử bầu Kiên. Nguồn: internet
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có một phiên giảm điểm mạnh khi VN-Index mất 11,8 điểm, tương ứng 2,01%, xuống 574,29 điểm. HNX-Index giảm 2,04% xuống 82,62 điểm.

Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của hai chỉ số và là phiên giảm mạnh thứ 2 sau phiên lao dốc hôm qua. Sắc đỏ nhuộm kín bảng điện tử khi 416 mã giảm điểm trên cả 2 sàn trong khi số mã xanh chỉ là 97 mã. Thanh khoản tiếp tục tăng với giá trị giao dịch 2 sàn đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội bắt đầu phiên tòa xét xử bầu Kiên và 8 bị cáo khác, trong đó có nhiều người từng là các lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra tại ACB và một số công ty khác là 1.695,6 tỷ đồng.

Việc bầu Kiên bị bắt hồi tháng 8/2012, và sau đó là một số lãnh đạo cấp cao của ACB, đã khiến thị trường tài chính Việt Nam rung chuyển. VN-Index đã liên tục đi xuống trong vòng 3 tháng sau đó với thanh khoản giảm, chỉ bằng một nửa trước khi xảy ra sự kiện.

Không rõ liệu đây có phải là thông tin tác động vào thị trường hay không, nhưng hai chỉ số đã giảm rất mạnh ngay khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều sau khi cuối phiên xét xử buổi sáng, bầu Kiên khẳng định ở tòa vô tội và đề nghị triệu tập đại diện của các Bộ Tài chính, Công thương, Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ vì cho rằng các hoạt động kinh doanh được cấp phép chứ không vi phạm pháp luật. Có lúc, VN-Index mất gần 18 điểm trong khi HNX-Index mất hơn 3%.

Sau khi phiên xét xử buổi chiều làm việc trở lại và việc Chủ tọa tuyên bố hoãn phiên tòa do bị cáo Trần Xuân Giá vắng mặt, hai chỉ số đã điều chỉnh trở lại và đóng cửa với mức giảm ít hơn.

Với việc giảm mạnh trong phiên hôm nay, giá trị vốn hóa chỉ số VN-Index đạt 1.010.638 tỷ đồng, giảm 20.433 tỷ đồng so với phiên hôm qua. Giá trị vốn hóa của HNX-Index để mất 3.599 tỷ đồng, xuống 131.707 tỷ đồng.

Như vậy, giá trị vốn hóa của 2 sàn mất tổng cộng 24.032 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tương đương mất 1,14 tỷ USD.

Sau 5 phiên giảm điểm, VN-Index mất 4,8% với giá trị vốn hóa giảm 50.298 tỷ đồng. Trong khi đó, HNX-Index để mất 6,3% và giá trị vốn hóa giảm 6.206 tỷ đồng.

Khối ngoại tăng mua trong 2 phiên thị trường giảm mạnh

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 144 tỷ đồng trên HSX và 29 tỷ đồng trên HNX. GAS dẫn đầu về giá trị mua ròng với gần 20 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (15 tỷ đồng), VCB (11 tỷ đồng)...

Hôm qua, thị trường cũng có một phiên giảm điểm mạnh khi VN-Index mất hơn 10 điểm (1,68%) và HNX-Index mất hơn 2,8%. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 43 tỷ đồng trên HSX và 17 tỷ đồng trên HNX trong phiên giao dịch này.

Trước đó, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp trên HSX.