Trung Quốc thua kiện, chứng khoán Việt Nam tăng kỉ lục

Theo vnexpress.net

Chỉ số VN-Index có lúc tăng 14,5 điểm trong phiên sáng nay, lên 673 điểm - mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra lạc quan trước những diễn biến của tình hình chứng khoán thế giới. Nguồn: internet
Tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra lạc quan trước những diễn biến của tình hình chứng khoán thế giới. Nguồn: internet

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 13/7 với tâm lý khá hứng khởi từ phía nhà đầu tư. Ngay mở phiên, VN-Index đã bật tăng hơn 5 điểm.

Đến khoảng 10h30 phút, Vn-Index đã tăng tới 14,5 điểm, vượt 673 điểm. Sau 11h, thị trường có dấu hiệu điều chỉnh song vẫn tăng hơn 9 điểm.

HNX-Index tăng nhẹ một điểm lên 87 điểm. Toàn sàn có gần 300 mã tăng điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng gần 2.000 tỷ đồng.Giá dầu tăng là động lực khiến các cổ phiếu dầu khí bứt phá dẫn dắt thị trường: GAS, PVT, PVS, PGS, PVD, PVC...

Đà tăng lan toả từ các cổ phiếu lớn đến các cổ phiếu nhỏ. Trong đó, có nhiều mã cổ phiếu tăng mạnh MWG tăng 5.000 đồng, VCB tăng 2.500 đồng, BVH tăng 1.500 đồng, HPG tăng 600 đồng, HSG tăng 1.000 đồng…

Tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra lạc quan trước những diễn biến của tình hình chứng khoán thế giới. Dầu thô khởi sắc trở lại giúp phố Wall liên tiếp thiết lập đỉnh cao lịch sử.

Giá dầu ngày 12/7 tăng 5%, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4, khi giới đầu tư mua cân bằng trạng thái. Chứng khoán châu Âu, châu Á đều trên đà tăng, sự hấp dẫn của vàng cũng giảm dần.

Ngoài ra, sau phiên toà ngày 12/7, tòa Trọng tài ra phán quyết vụ kiện Biển Đông của Philippines, bác bỏ những yêu sách của Trung Quốc về "đường lưỡi bò". Thêm vào đó, giá vàng trong nước ổn định cũng đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.