Vàng chững lại, USD ngân hàng mỗi nơi một giá

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Thị trường thế giới không có nhiều đột biến khiến giá vàng trong nước mở cửa đầu ngày gần như "đứng yên" dao động quanh mốc 35,72 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá USD trong ngân hàng nơi giảm nơi tăng.

Vàng chững lại, USD ngân hàng mỗi nơi một giá
Giá vàng chững lại sáng nay. Nguồn: internet

Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố vàng SJC lẻ 35,69-35,73 triệu đồng một lượng, còn bán buôn là 35,69-35,72 triệu đồng. Nếu so với sáng qua, giá hiện nay hầu như không thay đổi. Còn nếu so với mức chốt ngày 2/10, mức giá hiện giờ chỉ rẻ hơn 10.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng PNJ của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sáng nay cũng được niêm yết 35,68-35,74 triệu đồng. Biên độ mua bán duy trì 60.000 đồng.

Thị trường thế giới tuy không có nhiều đột biến nhưng tính chung phiên giảm 1,3 USD tại Mỹ cộng với 2,6 USD trong đầu giờ châu Á sáng nay, nâng tổng mức sụt giảm lên gần 4 USD mỗi ounce (tương đương khoảng hơn 100.000 đồng mỗi lượng). Trong khi đó, giá vàng nội gần như đứng yên nhưng do tỷ giá USD/VND đang ở mức cao nên chênh lệch giữa hai thị trường cũng không thay đổi so với hôm qua, duy trì 4,6 triệu đồng.

USD ngân hàng đang "loạn giá" sau khi liên tục tăng trong hai ngày vừa qua. Theo đó, mỗi đôla Mỹ tại Vietcombank-nhà băng chiếm thị phần giao dịch ngoại hối thuộc loại lớn nhất tại Việt Nam, niêm yết 21.2540-21.290 đồng, giảm 5 đồng so với cuối ngày 2/10. Trong khi đó, đồng loạt các ngân hàng khác như ACB, Eximbank, Techcombank đã nâng giá bán lên 21.320 đồng, cao hơn Vietcombank 30 đồng. Còn giá mua vào dao động từ 21.200-21.240 đồng.

Điều khá lạ trong đợt điều chỉnh giá USD lần này là diễn biến mua bán đôla Mỹ chỉ nóng trong các ngân hàng, còn ngoài thị trường tự do khá yên ắng. Các điểm mua bán USD tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bằng đúng với mức giá của Vietcombank và thấp hơn vài chục đồng so với các nhà băng khác.