VPBank bổ nhiệm Phó tổng giám đốc người nước ngoài

PV

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã VPB) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Sanjeev Nanavati giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực VPBank kể từ ngày 16/7/2018.

VPBank bổ nhiệm Phó tổng giám đốc mới là người nước ngoài. Ảnh internet
VPBank bổ nhiệm Phó tổng giám đốc mới là người nước ngoài. Ảnh internet

Được biết, ông Sanjeev Nanavati từng giữ ghế CEO của Citibank Malaysia trong nhiều năm và là cố vấn cao cấp về hoạt động ngân hàng Châu Á của McKinsey & Co.

2 tuần trước, VPBank cũng đã có quyết định bổ nhiệm một Phó Tổng giám đốc khác đối với ông Đinh Văn Nho, người đã có 5 năm gắn bó với ngân hàng.

Như vậy, Ban Tổng Giám đốc của VPBank hiện có 11 người, bao gồm ông Nguyễn Đức Vinh là Tổng Giám đốc cùng 10 Phó Tổng Giám đốc khác, trong đó có 3 Phó Tổng người nước ngoài là ông Fung Kai Jin, ông Kiran Babu Kosaraju và ông Sanjeev Nanavati.

Trong đó, ông  Fung Kai Jin là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ; ông  Kiran Babu Kosaraju là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Tín dụng Tiểu thương.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng tài sản của VPBank ở mức 284.388 tỷ đồng, tăng 2,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng ở mức 189.116 tỷ đồng, tăng 3,5%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 4,1%.
Trong quý I/2018, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận thuần 5.271 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, do tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần tăng từ 46,7% lên 50,3% nên lợi nhuận trước thuế tăng thấp hơn với 36%, đạt 2.618 tỷ đồng.